Hacker hoàn toàn có thể làm kỳ nghỉ hè của bạn “tiêu tùng”

Hacker hoàn toàn có thể làm kỳ nghỉ hè của bạn “tiêu tùng”

Hacker hoàn toàn có thể làm kỳ nghỉ hè của bạn “tiêu tùng”

Ảnh minh họa

Bởi vì, với hacker, khách sạn, resort, sân bay chính là “miền đất hứa” của chúng.

Hacker cũng giống như bọn móc túi, lựa chọn “con mồi” là các du khách bởi họ lơ là cảnh giác, không quen thuộc với nơi chốn và quan trọng hơn là họ có tiền. Từ góc độ bảo mật, khách sạn không phải là địa điểm thư giãn lý tưởng. Trong 3 tháng của năm 2016, hơn 1.200 khách sạn InterContinental bị tấn công. Mã độc cũng “ghé thăm” chuỗi khách sạn xa xỉ của Tổng thống Donald Trump cùng các khách sạn cao cấp khác như Sheraton, Westin, Starwood, Marriott, Hyatt, Kimpton và Wyndham.

Trong mỗi vụ, hacker lại lấy đi thông tin thẻ tín dụng từ khách sạn, khiến cho hàng ngàn khách hàng có nguy cơ bị cướp. Không chỉ tiền bạc, địa chỉ, số điện thoại, tên, giờ nhận phòng/trả phòng cũng bị lộ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận