Học viện Kỹ thuật Mật mã đẩy mạnh hợp tác đào tạo

Học viện Kỹ thuật Mật mã đẩy mạnh hợp tác đào tạo

Mới đây, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống  và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng ba. Theo trang chủ actvn.edu.vn và Tạp chí An toàn thông tin đưa tin, Thiếu Tướng Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Học viện đã đọc diễn văn kỷ niệm 40 năm, qua đó nêu rõ Học viện đã đạt được các thành tựu nhất định. Tính đến nay, có hàng ngàn kỹ sư, hàng trăm thạc sĩ, Tiến sĩ mật mã có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Ngành Cơ yếu giao phó. Nhiều cán bộ chủ chốt của Ngành Cơ yếu Việt Nam đã trưởng thành từ mái trường này.

Bên cạnh đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên cho ngành Cơ yếu Việt Nam, Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin cho xã hội trước yêu cầu phát triển mới. Học viện là cơ sở đầu tiên trong cả nước được phép đào tạo kỹ sư An toàn thông tin, đến năm 2013 Học viện cũng là cơ sở đầu tiên được phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành này. Bên cạnh đó Học viện còn đào tạo cán bộ cho nước bạn và cũng rất chú trọng nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học.

Về đẩy mạnh hợp tác, còn nhớ cách đây chưa lâu vào ngày 29/3/2016 tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã cùng Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT mới phối hợp tổ chức Hội nghị các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin theo Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” của Chính phủ. Nhằm thúc đẩy và mở rộng hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực giữa các trường đại học; phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin chất lượng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 99 của Chính phủ, trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện lãnh đạo 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin trong đó có Học viện Kỹ thuật Mật mã đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về an toàn, an ninh thông tin. Theo đó, hàng năm luân phiên mỗi đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì các hoạt động.

Với những thành tích được ghi nhận đó, thừa lệnh của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Học viện Kỹ thuật Mật mã. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, đã chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, những tiến bộ của toàn thể cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên Học viện đã đạt được.

Z2-Hoc-vien-Ky-thuat-Mat-ma-Dao-tao-An-toan-an-ninh-thong-tin-40-nam.jpg

Trong buổi lễ kỷ niệm 40 năm của Học viện Kỹ thuật Mật mã, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, những tiến bộ của toàn thể cán bộ, giảng viên học viên, sinh viên Học viện đã đạt được. Nguồn ảnh: actvn.edu.vn.

Đồng thời, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn cũng căn dặn trong thời gian tới, Học viện phải tiếp tục có nhiều giải pháp tích cực, kết hợp chặt chẽ giữa công tác đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mật mã, bên cạnh đó đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, góp phần cùng toàn ngành Cơ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận