Rò rỉ thông tin cá nhân với ứng dụng hóa trang của Trung Quốc

Rò rỉ thông tin cá nhân với ứng dụng hóa trang của Trung Quốc

Theo đó, cách thức sử dụng của phần mềm Pitu là sử dụng chính ảnh chụp tự sướng của người dùng, sau đó ghép vào những khung hình có sẵn như các nhân vật trong truyện tranh hoặc phim cổ trang.

Cảnh giác rò rỉ thông tin cá nhân với ứng dụng hóa trang của Trung Quốc

Hiện tại, ứng dụng Pitu đang có phiên bản chạy trên Android và iOS, được rất nhiều người sử dụng để chia sẻ hình ảnh cá nhân đã chỉnh sửa của mình lên Facebook tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ thì đây là phần mềm do công ty Tencent (Trung Quốc) phát triển.

Đặc biệt, khi cài ứng dụng này vào máy nó sẽ yêu cầu các quyền can thiệp vào những thông tin có trong máy như: quyền ghi âm (trong khi chỉ là ứng dụng chỉnh sửa ảnh), quyền “close other apps” (đóng các ứng dụng khác) và “run at startup” (được phép chạy khi khởi động), quyền truy cập vào camera, vị trí thông qua GPS,...

Trước đó, theo trang công nghệ CNET, một phần mềm chỉnh sửa ảnh với tên gọi Meitu (Trung Quốc) cũng có nhiều dấu hiệu xâm nhập trái phép vào thông tin cá nhân và gửi dữ liệu về máy chủ.

Nhà nghiên cứu bảo mật Jonathan Zdziarski còn phát hiện ra những dòng code lạ trong phiên bản dành cho hệ điều hành iOS của Meitu. Theo đó, ứng dụng này khi chạy trên iPhone còn âm thầm kiểm tra xem máy có được Jaibreak hay chưa, nó cũng tìm hiểu xem bạn đang dùng nhà mạng di động nào, định danh thiết bị khá cụ thể thông qua địa chỉ MAC của máy.

Cảnh giác rò rỉ thông tin cá nhân với ứng dụng hóa trang của Trung Quốc

Ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc điều hành Công ty bảo mật Nam Trường Sơn cho biết, nhiều người dùng smartphone còn đang lơ là trước những ứng dụng lạ, và dễ dàng cài đặt mà không đọc kỹ các điều khoản khi cài. Chẳng hạn, ứng dụng sẽ yêu cầu quyền đăng nhập danh bạ, quyền quản trị ứng dụng khác và quyền thu thập dữ liệu.

Với những ứng dụng hoá trang theo kiểu cổ trang, các phần mềm này đánh vào tâm lý tò mò của người dùng và có tốc độ lan truyền như virus. Theo đó, chỉ cần vài người chia sẻ ứng dụng thì nó sẽ thu hút những người khác tham gia theo.

Việc làm này có thể khiến cho tin tặc chèn những mã độc vào trong ứng dụng, để lừa đảo kiếm tiền bằng cách tiêm nhiễm virus bắt cóc dữ liệu (ransomware), có khi tin tặc lại sử dụng những thông tin này để bán cho các đơn vị khác khai thác quảng cáo.

Với smartphone, hiện nay thiết bị này cũng đã có những phần mềm phòng chống virus từ những hãng nổi tiếng, để an toàn hơn có thể cài đặt thêm các ứng dụng này vào máy, ông Ngô Trần Vũ cho biết thêm.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận