Trang web của Donald Trump bị tấn công

Trang web của Donald Trump bị tấn công

trang-web-cua-donald-trump-bi-tan-cong

Giao diện website của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi bị hack. Ảnh: Arstechnica.

Theo Arstechnica, hacker tự xưng "Pro_Mast3r" đã tấn công hệ thống máy chủ website của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua. Tại địa chỉ secure2.donaldjtrump.com xuất hiện hình ảnh một người đội mũ phớt và dòng thông điệp "Kẻ tấn công chính phủ. Không có gì là không thể. Hòa bình từ Iraq".

Mã nguồn của trang trên bao gồm một tập tin JavaScript thuộc một tài khoản Google Code không tồn tại có liên quan đến ít nhất ba vụ hack khác, tuy nhiên nhận định ban đầu thì vụ tấn công vô hại. Cũng không có nhiều thông tin về hacker tên "Pro_Mast3r".

Rạng sáng nay, máy chủ website đã tạm đóng cửa, có thể phục vụ cho việc khắc phục sự cố. Hiện tại, trang bị hack đã được gỡ bỏ, website donaldjtrump.com đã mở để truy cập trở lại, nhưng bật chế độ captcha, yêu cầu người dùng xác nhận không phải người máy.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận