Vụ gần 430.000 người dùng Facebook Việt bị lộ thông tin: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra

Vụ gần 430.000 người dùng Facebook Việt bị lộ thông tin: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra

Liên quan đến việc này, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn khẩn - do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng ký vào ngày hôm qua - 19/4, gửi Bộ Thông tin & Truyền thông yêu cầu điều tra, xác minh và xử lý thông tin theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhằm làm rõ mọi việc.
Vụ gần 430.000 người dùng Facebook Việt bị lộ thông tin: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra
Công văn khẩn của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ TT&TT về việc xử lý thông tin gần 430 triệu người dùng Facebook Việt bị lộ lọt thông tin cá nhân.
Trong công văn khẩn này cũng trích dẫn nguồn tin của Đài truyền hình Việt Nam - đã đưa vào ngày 6/4 trước đó, rằng: "Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia bị lộ thông tin Facebook nhiều nhất. Theo con số mà Facebook ước tính, Việt Nam có 427.446 tài khoản bị hãng Cambridge Analytica sử dụng dữ liệu cho cuộc bầu cử Mỹ.", để thấy rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc này.
 
Và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Thông tin & Truyền thông nghiên cứu và xử lý, báo cáo cho Văn phòng Chính phủ trước ngày 28/4/2018.
 
Sau vụ việc lộ lọt thông tin của 87 triệu người dùng Facebook trên toàn cầu, Giám đốc điều hành kiêm người đồng sáng lập mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook Mark Zuckerberg đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, và ngay sau vụ điều trần này, chính phủ Philippines đã yêu cầu điều tra, bởi Philippines là quốc gia đứng thứ hai trong top 10 quốc gia bị lộ lọt thông tin nhiều nhất, với 1,7 triệu người. Trong khi đó, đứng đầu bảng xếp hạng trong số 87 triệu người dùng lộ thông tin là Mỹ với 70,6 triệu tài khoản.  

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận