Xác định được thủ phạm phát tán virus Petya tấn công mạng toàn cầu

Xác định được thủ phạm phát tán virus Petya tấn công mạng toàn cầu

ukraine tim ra thu pham phat tan virus tan cong mang toan
Công ty phần mềm kế toán có tên gọi "Intellect Service" bị tình nghi đã lan truyền virus độc hại Petya

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Ukraine, Yaroslav Trakalo cho biết: “Cảnh sát an ninh mạng cùng các quan chức tình báo nước này đã ngăn chặn vụ tấn công mạng lần thứ hai do virus Petya gây ra. Các nhân viên thực thi pháp luật đã khám xét công ty “Dịch vụ trí tuệ” và phát hiện máy chủ của công ty này chính là công cụ lây lan virus. Toàn bộ phần cứng và phần mềm của công ty đã bị tịch thu”.

Theo cảnh sát mạng, máy chủ này được dùng để phát triển phần mềm có tên gọi M.E.Doc – phần mềm kế toán phổ biến nhất Ukraine.

Các công ty an ninh cũng như quan chức tình báo Ukraine cho biết, một số máy tính ban đầu bị nhiễm virus độc hại từ bản nâng cấp của M.E.Doc. Tuy nhiên, công ty “Dịch vụ trí tuệ” đã bác bỏ cáo buộc này.

Các nhà điều tra an ninh mạng còn tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy cuộc tấn công mạng quy mô lớn hôm 27/6 đã được những tin tặc giàu kinh nghiệm lên kế hoạch trong thời gian dài.

Theo các nhà điều tra, tin tặc đã cài đặt virus độc hại vào phần mềm M.E.doc.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận