Dữ liệu bị đánh cắp của Facebook có thể lưu tại Nga

Dữ liệu bị đánh cắp của Facebook có thể lưu tại Nga

Dữ liệu bị đánh cắp của Facebook có thể lưu tại Nga

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 8/4, Christopher Wylie – đồng sáng lập Cambridge Analytica cho biết theo nguyên tắc dữ liệu được tổ chức này thu thập từ Facebook phải xóa bỏ nhưng việc đó đã không xảy ra. Dữ liệu này hiện được lưu trữ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Nga.

Cũng theo Christopher Wylie, số người dùng Facebook bị thu thập trái phép thông tin cá nhân không phải 50 triệu người mà có thể lên tới 87 triệu người.

Quy mô ảnh hưởng này cho thấy bê bối của Facebook còn lâu mới được khắc phục. Mark Zuckerberg và ban lãnh đạo Facebook đang cố vùng vẫy để thoát khỏi bê bối lớn nhất trong lịch sử hãng này.

Ngày mai, CEO Facebook sẽ phải ra điều trần trước quốc hội Mỹ. Zuckerberg sẽ phải trả lời về chính sách bảo vệ thông tin người dùng mạng xã hội này.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận