Mỹ kết án hai tin tặc "teen" thuộc tổ chức hacker bí ẩn

Mỹ kết án hai tin tặc "teen" thuộc tổ chức hacker bí ẩn

Mỹ kết án hai tin tặc teen thuộc tổ chức hacker bí ẩn

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai tin tặc 19 tuổi trên tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào các trang game trực tuyến và công ty truyền thông, cũng như bán các công cụ dùng để tấn công DDoS và thẻ tín dụng giả mạo.

Danh tính của hai tin tặc này là Zachary Buchta (Maryland, Mỹ) và Jan Willem van Rooy (Hà Lan) với nickname quen thuộc trong thế giới mạng là "@fbiarelosers", "lizard", "Uchiha" và "dragon".Van Rooy bị các đối tác Hà Lan của tình báo Mỹ bắt giữ và hiện vẫn bị giam giữ ở Hà Lan.

Cùng với vụ bắt giữ trên, Mỹ còn phong tỏa 4 tên miền được cho là liên quan tới hai tổ chức tin tặc Lizard Squad và PoodleCorp.

Năm ngoái, cảnh sát Anh quốc cũng bắt giữ 6 tin tặc thiếu niên vì sử dụng phần mềm DDoS cho thuê do Lizard Squad phát triển và bán ra. Ngoài ra, một tin tặc Phần Lan liên quan tới Lizard Squad cũng bị cáo buộc tấn công vào 50.000 chiếc máy tính.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận