Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục mưa to, Yên Bái, Lào Cai nguy cơ có lũ quét

Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục mưa to, Yên Bái, Lào Cai nguy cơ có lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục kết hợp với gió Đông Nam, trong ngày và đêm 30/8 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm). Từ ngày 31/8 mưa ở Bắc Bộ giảm dần.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 30/8 có mưa vừa, có nơi mưa to, ngày 31/8 có lúc có mưa rào và dông.

Hiện trên khu vực địa phận tỉnh Yên Bái và Lào Cai đang có mưa lớn cục bộ, lượng mưa đo được tại huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) trong 1 giờ qua là 22.2mm. Dự báo trong 2-3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-30mm.

Cảnh báo, trong 3 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở huyện Lục Yên, Văn Yên (Yên Bái); Bảo Yên, Văn Bàn (Lào Cai).

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30/8 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 68-97%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, kết hợp với gió Đông Nam hoạt động mạnh nên trong đêm qua (29/08) ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, một số nơi có mưa to như Mường La (Sơn La) 28mm, Văn Lý (Nam Định) 35mm.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận