Bão bắt đầu đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình

Bão bắt đầu đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình

10h ngày 15/9, bão đi vào hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình với sức gió cấp 11-12, giật tung nhiều mái nhà, kéo đổ hàng loạt cây xanh.

10h50

Cổng chào Quảng Bình đổ sập

Cổng chào đổ sập.
Cổng chào đổ sập.

10h30

Nằm ở rìa tâm bão, Nghệ An mưa giông từng cơn kèm theo gió mạnh, đường phố vắng vẻ. Sóng biển tại Cửa Lò cao khoảng 3m.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đến hơn 10h Nghệ An di dời được 3.900 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu ở thị xã Cửa Lò; huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai đến trụ sở uỷ ban, trường học hoặc các nhà dân kiên cố.

Được cán bộ phường tới nhà chở về tránh bão tại trường tiểu học Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò), bà Lương Thị Thái (74 tuổi) cho biết, đây là lần thứ ba ông bà phải đi trú bão. "Được đưa tới đây tôi cảm thấy yên tâm hơn", bà Thái tâm sự.

10h20

Rìa bão cập bờ lúc 10h, nhưng phải khoảng một tiếng sau tâm bão sẽ vào đất liền. Dự báo khu vực nam đèo Ngang thuộc địa phận Quảng Bình sẽ là điểm đầu tiên đón tâm bão Doksuri. Do bão mạnh cấp 11-12 nên bán kính gió mạnh phủ khắp Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 8h sáng nay.
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 8h sáng nay. (Ảnh: NCHMF).

10h00

Tâm bão Quảng Bình hứng gió mạnh

Nằm sát biển, Đồn biên phòng Roòn, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, ghi nhận gió mạnh cấp 11-12.

Cơ quan khí tượng cho biết, lúc 10h, tâm bão ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (tối đa 133km/h), giật cấp 14-15.

Ở Kỳ Anh có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; đảo Cồn Cỏ mạnh cấp 11, giật cấp 14; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 9, giật cấp 12. TP Đồng Hới (Quản Bình) gió giật cấp 12.

9h50

Hà Tĩnh gió tăng cấp, bão đổ bộ

Tại cảng Vũng Áng, xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trời mưa xối xả, gió thổi làm cây cối đổ nghiêng ngả. Xe đi ngoài đường phải rất chậm và cúi rạp. Anh Nguyễn Mông Tô (50 tuổi) nói: "Tôi ở đây 13 năm, song đây là cơn bão lớn nhất. Tuy bão chưa vào nhưng sức gió khủng khiếp. Gia đình gồm 3 thành viên đã được đưa lên đồn công an sơ tán".

Có mặt tại đồn công an Vũng Áng, Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo phải tập trung lực lượng giúp người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

9h40

Quảng Bình mất điện, nhiều cây ngã đổ

Nằm trong vùng tâm bão đi qua, các huyện ven biển Quảng Bình đang có gió mạnh cấp 11. Tiếng gió rít liên hồi, mưa xối xả, tầm nhìn hạn chế. Người đi lại trên đường phải cúi thấp để chống lại gió bão. Hiện, có một số nhà dân, biển quảng cáo và cây cối ngã đổ.

Tại TP Đồng Hới, nhiều khu vực mất điện. Công sở, trường học, chợ đóng cửa. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà. “Không biết bão đã vào hay chưa, mưa rất to, cây cối gãy đổ, người dân không có cách gì cập nhật được thông tin chính xác”, ông Chữ ở phường Bắc Lý thông tin.

Mái tôn hội trường đồn biên phòng Roòn bị tốc.
Mái tôn hội trường đồn biên phòng Roòn bị tốc. (Ảnh: Hoàng Táo).

Trước đó tại xã Quảng Phú (Quảng Trạch, Quảng Bình), lực lượng biên phòng Roòn đến từng nhà dân ở khu vực sát biển, các nhà cấp 4 nhắc nhở người dân không chủ quan, kê dọn đồ đạc, xe máy và di chuyển đến nhà kiên cố trú bão. Đồn biên phòng chuẩn bị 2 tấn gạo, mì tôm dự trữ.

Anh Trần Văn Tiến cho biết đã giằng néo nhà cửa chắc chắn. Trong cơn gió cuốn, anh Tiến đưa vợ và con lên đồn biên phòng Roòn để tránh trú.

9h30

Dân đảo Cồn Cỏ xuống hầm trú ẩn

Có mặt tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Lê Thanh Hải thông tin, bão đang đi vào vùng giáp ranh giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình. Sức gió tại Kỳ Anh khoảng cấp 10, giật cấp 11.

Nằm trên đường di chuyển của bão, đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 11-12. "Toàn bộ người dân huyện đảo đã được xuống hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn", ông Hải thông tin.

Cồn Cỏ vốn là đảo quân sự.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận