Bão Tokage trên biển Đông, hướng Nam Trung Bộ

Bão Tokage trên biển Đông, hướng Nam Trung Bộ

Sáng nay bão Tokage đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm, nó được dự báo sẽ hướng về khu vực phía nam Việt Nam.

Lúc 10h ngày 26/11, bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 490 km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất 90 km/h, tương đương cấp 9.

Đường đi dự kiến của Tokage theo Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương
Đường đi dự kiến của Tokage theo Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương. (Ảnh: NCHMF).

Theo hướng bắc tây bắc, vận tốc khoảng 10-15 km/h, ngày 27/11, Tokage sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía đông, cường độ gió tăng lên 100km/h (cấp 10). Vùng nguy hiểm cho tàu thuyền là từ vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Ngày 28/11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông, cường độ gió cấp 9. Sau đó bão có thể bẻ quặt theo tây tây nam, hướng về Nam Trung Bộ của Việt Nam.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường vào ngày 29/11 sẽ gây mưa cho Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 30/11 đến 2/12 với lượng lên đến 200-400 mm. Trên các sông thuộc khu vực này khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc (Nghệ An - Thừa Thiên Huế).

Đài khí tượng Hong Kong dự báo bão số 9 hướng vào Việt Nam.
Đài khí tượng Hong Kong dự báo bão số 9 hướng vào Việt Nam. (Ảnh: HKO).

Hôm nay Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã gửi công điện cho các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Bà Rịa Vũng Tàu, yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến của bão, chủ động thông báo cho phương tiện hoạt động trên biển không đi vào khu vực nguy hiểm; kiểm đếm tàu thuyền và chỉ đạo neo đậu an toàn.

Các địa phương cũng cần theo dõi diễn biến mực nước các sông suối và hồ chứa.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận