Đài Loan dự kiến xây dựng tòa nhà "xanh" trồng đến 23.000 cây

Đài Loan dự kiến xây dựng tòa nhà "xanh" trồng đến 23.000 cây

Cụ thể, CNN đưa tin: kiến trúc sư Vincent Callebaut lên kế hoạch xây dựng tại Đài Loan một tòa nhà được trồng 23.000 cây xanh. Theo tính toán, tòa nhà cây xanh này có khả năng hấp thụ 130 triệu tấn CO2/năm, tương đương lượng chất thải của 27 xe ô tô.

Đài Loan dự kiến xây dựng tòa nhà xanh trồng đến 23.000 cây

Callebaut cho biết: "Tôi hy vọng sẽ nhân rộng cách thức xây dựng khả thi này để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và hiệu ứng nhà kính, đồng thời có thêm những sáng kiến khác để bảo vệ môi trường".

Theo các chuyên gia, việc tạo ra những tòa nhà xanh như lá phổi của đô thị là việc rất cấp thiết, khi đến năm 2050, 80% dân số sẽ sống tại các thành phố lớn, và cần được sống trong môi trường trong sạch hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tòa nhà dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2017, với tên gọi "The Retreat of Tao Zhu" (Nơi ẩn dật của Tao Zhu) và có kiến trúc xoắn đặc trưng mô phỏng cấu trúc ADN.

 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận