Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng kinh hoàng

Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng kinh hoàng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc sẽ chấm dứt nắng nóng từ ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay , do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn còn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Khu vực Hà Nội, hôm nay trời tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38-40 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9-20 giờ.

Mức nhiệt thực tế ngoài trời thậm chí còn cao hơn, luôn ở mức 45-50 độ, sát mặt đường bê tông lên tới 60 độ. Trong khi đó độ ẩm không khí ở mức thấp 40-50% khiến trời nóng như rang.

Đợt nắng nóng kéo dài suốt 5 ngày qua (1-4/6) đã khiến người dân gần như kiệt sức, mọi sinh hoạt, việc làm đều bị ảnh hưởng. Mức sử dụng điện tại Hà Nội cũng đã gia tăng kỷ lục, vượt 163% so với tháng trước.

Tuy nhiên, từ ngày mai (6/6), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung.

Từ gần sáng và ngày 6/6 đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều và tối ngày 06/06 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ gần sáng và ngày 6/6 đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi.
Từ gần sáng và ngày 6/6 đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 6-9/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông trong ngày 06, ngày 07, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật trong cơn dông.

Ngày 10-11/6, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 05, vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng gió giật trong cơn dông. Gió nam cấp 2-3.

Từ ngày 6-8/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông trong ngày 06, ngày 07, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật trong cơn dông.

Từ ngày 9-11/6, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 10 có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 6/6, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 7-8/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Từ ngày 9-11/6, mây thay đổi, ngày nắng, riêng ngày 10, ngày 11, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 6-8/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 9-11/6, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 10, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 6-8/6 và từ ngày 12-14/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 9-11/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Từ ngày 5-8/6 và từ ngày 12-14/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 9-11/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Ngày 5/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3.

Từ ngày 6-8/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông trong ngày 06, ngày 07, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật trong cơn dông.

Từ ngày 9- 11/6, mây thay đổi, ngày nắng, riêng ngày 10, ngày 11, có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận