Dự báo thời tiết ngày 22/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 22/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Theo dự báo, ngày hôm nay, 22/3, tại khu vực Bắc Bộ sẽ tồn tại hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa vào đêm và sáng sớm. Nhiều khu vực thậm chí xảy ra mưa rào và dông. Mức nhiệt độ dao động trong ngày từ 19 đến 29 độ C.

Riêng tại khu vực Hà Nội, thời tiết sẽ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ ngày dao động từ 21 đến 28 độ C.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa dông.
Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từThanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từĐà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận