Hãng taxi công nghệ muốn mang dịch vụ lên cả bầu trời.

Hãng taxi công nghệ muốn mang dịch vụ lên cả bầu trời.

hợp tác với hãng công nghệ vũ trụ Bell Helicopter để cách mạng hóa ngành vận tải, dự kiến sẽ đưa chiếc đầu tiên vào giữa thập kỷ tới.

Ông Moulay tiết lộ kế hoạch phát triển taxi bay ở Singapore.
Ông Moulay tiết lộ kế hoạch phát triển taxi bay ở Singapore. (Nguồn: Bloomberg).

Năm ngoái, Uber từng tiết lộ những bước đi ban đầu về viễn cảnh với 5 công ty đối tác nhằm làm cho sản phẩm khoa học viễn tưởng này rẻ và thông dụng hơn. Thử nghiệm ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào 2020 ở Dallas (Mỹ) và Dubai (Các tiểu vương quốc Ả-rập), 2 thành phố luôn tắc nghẽn và rất quan tâm đến lĩnh vực.

Một số thành phố/quốc gia như Indonesia hay New York (Mỹ) đang áp dụng công nghệ này, với một số khách hàng sử dụng ứng dụng để đặt trực thăng, Patrick Moulay, phó chủ tịch điều hành của Bell, cho biết.

"Đối với taxi bay, chúng tôi tin rằng vào giữa những năm 2020, hoặc có thể là đúng 2025, chúng ta sẽ thấy chiếc đầu tiên", ông nói tại Singapore Airshow.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận