Nhật Bản đã xây dựng thành công robot có thể đổ mồ hôi để giải nhiệt

Nhật Bản đã xây dựng thành công robot có thể đổ mồ hôi để giải nhiệt

Đây là ý tưởng táo bạo của các nhà khoa học tại Đại học Tokyo.

Vừa qua, các nhà khoa học tại Đại học Tokyo vừa chế tạo ra Kengoro. Đây là một con robot có hình dạng giống người với khả năng hít đất liên tục trong vòng 11 phút. Và quan trọng nhất, nó có khả năng... đổ mồ hôi.

Robot Kengoro đang tập hít đất.
Robot Kengoro đang tập hít đất.

Cao khoảng 1,7 mét, Kengoro được xây dựng dựa trên hình mẫu người thật, và sử dụng cơ chế đổ mồ hôi để làm nguội cho 108 động cơ tích hợp trên nó. Bộ khung kim loại được tích hợp các "mạch máu" có khả năng thẩm thấu tương tự như bọt biển, nhờ đó nước đã được khử ion có thể đi qua các lỗ hổng và giảm nhiệt lượng của động cơ. "Mồ hôi" thoát ra từ robot có nhiệt lượng cao và bốc hơi nhanh chóng, nên sẽ không có khả năng nước làm đoản mạch.

Khuôn mặt của Kengoro.
Khuôn mặt của Kengoro.

"Thông thường bộ khung robot chỉ dùng để hỗ trợ cấu trúc chính. Ý tưởng của chúng tôi là tích hợp thêm nhiều chức năng cho bộ khung, khiến nó có khả năng chuyển nước, tuần hoàn khí nóng trong khi vẫn có chức năng chính là hỗ trợ cấu trúc của robot", Toyotaka Kozuki, trưởng ban nghiên cứu dự án Kengoro, cho biết.

Trong tuần này, Kengoro sẽ được trình diễn trước công chúng tại Hội nghị Quốc tế về Robot tại Hàn Quốc.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận