Ứng dụng thép tạo hình nguội để xây dựng nhà có khả năng chống động đất

Ứng dụng thép tạo hình nguội để xây dựng nhà có khả năng chống động đất

là hiện tượng tự nhiên và con người khó lòng can thiệp được để thay đổi nhưng chúng ta có thể phòng ngừa và giảm thiểu tác động phá hủy của động đất.

Loại vật liệu này có khả năng hấp thụ lực khá tốt.
Loại vật liệu này có khả năng hấp thụ lực khá tốt.

Thép tạo hình nguội (cold-formed steel- CFS) là một vật liệu rất nhẹ và có tính đàn hồi tốt hơn so với các vật liệu thường thấy trong xây dựng như bê tông. Loại vật liệu này cũng có khả năng hấp thụ lực khá tốt, giúp tiêu tan lực tác động của các cơn địa chấn.

Để kiểm tra kết cấu của loại thép tạo hình nguội, một nhóm kỹ sư đến từ ĐH. San Diego đã xây dựng thử nghiệm một tòa nhà ứng dụng loại thép CFS cao 6 tầng trên một đế rung khổng lồ ở ngoài trời. Tòa nhà được coi là cấu trúc CFS cao nhất tới nay được thử nghiệm.

Nhóm kỹ sư đã tái tạo lại trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở California hồi năm 1994 thông qua bàn rung ở dưới toàn nhà. Trận động đất tại thời điểm đó đã khiến 57 người thiệt mạng và khoảng 8700 người bị thương. Tòa nhà được thiết kế theo dạng chung cư để đảm bảo tính ứng dụng của loại vật liệu này cao hơn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận