11/6/2017: Tròn 20 năm ngày chiếc camera di động đầu tiên ra đời

11/6/2017: Tròn 20 năm ngày chiếc camera di động đầu tiên ra đời

11/6/2017: Tròn 20 năm ngày chiếc camera di động đầu tiên ra đời

Bức ảnh cô con gái Sophie của ông Philippe Kahn.

Philippe Kahn không phải là người thực sự sản xuất ra chiếc điện thoại di động đầu tiên với một camera tích hợp thực sự. Nhưng ông là người tổng hợp công nghệ của chiếc điện thoại Motorola StarTAC, chiếc laptop của Toshiba và camera kỹ thuật số Casio QV-10 để chụp lại bức ảnh đầu tiên về cô con gái mới sinh, Sophie, tại bệnh viên ở Santa Clara, California.

Đó là vào ngày 11/6/1997, thế nhưng để chụp được bức ảnh này, ông đã bắt đầu công việc của mình trước đó nhiều tháng với sự trợ giúp của một máy chủ gia đình, lập trình một hệ thống thông báo tự động cho hàng nghìn tài khoản email và một bộ loa dự phòng StarTAC có thể đem đến hình ảnh 320 x 240 ở tốc độ 1.200 baud. Ông được vợ mình, bà Sonia Lee, một doanh nhân công nghệ, hỗ trợ rất đắc lực trong suốt cả quá trình.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận