Apple và Samsung: Những kẻ cộng sinh nhưng vẫn "đấu đá"

Apple và Samsung: Những kẻ cộng sinh nhưng vẫn "đấu đá"

Apple bắt đầu quá trình khởi kiện Samsung vào năm 2011 với cáo buộc sao chép bản quyền của iPhone. Vào năm 2011, tòa án tuyên bố Samsung phải bồi thường 1.05 tỷ đô cho Apple.

apple va samsung: nhung ke cong sinh nhung van

Cuộc kiện cáo của Apple và Samsung kéo dài cả thập kỷ đã đến hồi chấm dứt.

Tuy nhiên, sau đó, Samsung kháng cáo và đòi giảm mức bồi thường. Từ đó tới nay, sau 7 năm kiện cáo lên xuống, khi Apple muốn mức bồi thường tới 1 tỷ đô la, thì Samsung chỉ muốn chi ra 28 triệu đô. Và cuối cùng vào tháng trước, mức bồi thường đã được tòa án ấn định: Samsung phải bồi thường 538,6 triệu đô la cho Apple.

Mặc dù vậy, bên ngoài các phiên tòa, Apple và Samsung lại là những đối tác lớn của nhau khi Samsung là nhà cung ứng màn hình và vi xử lý lớn cho iPhone của Apple. Và theo Wall Street Journal, thì Samsung đã kiếm được tới 110 USD trên mỗi chiếc iPhone X bán ra của Apple.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận