[CES 2018] Đã có giải pháp dán màn hình cường lực cho smartphone màn hình cong

[CES 2018] Đã có giải pháp dán màn hình cường lực cho smartphone màn hình cong

Thông thường, có 2 loại người dùng điện thoại. Loại thứ nhất là những người không ngại “dế cưng” của mình bị trầy xước. Ta để điện thoại cạnh chìa khóa xe và nhiều công cụ khác trong túi quần hằng ngày, nếu nó có xước xác một chút sau một thời gian sử dụng thì cũng đâu có sao? Vả lại, nhà sản xuất mất bao nhiêu công sức mới sáng tạo ra được thiết kế bắt mắt, cuốn hút mà ta lại che đậy nó lại với ốp lưng bảo vệ và kính cường lực thì không phải lãng phí chăng?

Các cụ cũng có câu: “Đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì che lại,” ta bỏ bao nhiêu tiền mới tậu được một chiếc smartphone ưng ý mà giờ lại phải giấu nó lại sao? Đó là những người với lối suy nghĩ: “Mình mua về là để nó phục vụ mình, chứ không phải mình phục vụ nó.”

[CES 2018] Đã có giải pháp dán màn hình cường lực cho smartphone màn hình cong

Trong khi ấy, cũng ở vũ trụ này, có những người không thể chịu được những vết xước trên thiết bị đắt đỏ, xa xỉ của họ. Họ nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoa. Và dĩ nhiên tậu kính cường lực là việc đầu tiên mà họ làm sau khi sắm một chiếc smartphone mới.

Tuy nhiên, xu hướng màn hình cong đang ngày một nở rộ, với các ông lớn như Samsung hay Google “trình làng” những mẫu máy như Galaxy S8, Galaxy Note 8 hay Pixel 2 XL, thì các nhà sản xuất kính cường lực lại phải giải một bài toán rất khó nhằn: làm sao để chế tạo được lớp kính khớp với máy.

Chính phần màn hình cong là gót chân Asin của các tấm dán cường lực
Chính phần màn hình cong là gót chân Asin của các tấm dán cường lực

Một vài hãng chỉ dùng keo dán ở vùng rìa ngoài, khiến cho màn hình bị trơ cảm ứng nên trải nghiệm người dùng bị giảm đi đáng kể. Hãng thì lại dán keo hết bề mặt nhưng lại làm cho mặt trước của thiết bị xấu đi hẳn vì nó không uốn được theo màn hình cong của máy. (iPhone X thì lại không gặp tình trạng này vì phần màn hình sử dụng của nó lại không được uống cong.)

Miếng dán màn hình tốt nhất cho Galaxy S8 và Note 8 cần sử dụng keo dán LOCA glue rồi dùng tia UV để “chữa bệnh” không dính được vào máy. Hiệu quả mà phương pháp này đem lại đúng là không thể bàn cãi, nhưng mà cách thức thực hiện sao mà khó thế.

[CES 2018] Đã có giải pháp dán màn hình cường lực cho smartphone màn hình cong

Hãng Zagg vừa “trình làng” sản phẩm InvisibleShield Glass Curve Elite dành cho các máy của Samsung, với lớp keo ở dưới toàn bộ màn hình, vì vậy sẽ không gây ra tình trạng liệt cảm ứng, và đặc biệt là bạn không cần phải dùng tia UV đâu nhé. Các phần viền của kính cũng dính chặt với máy nên cũng không có hiện tượng bong tróc xấu xí.

Công ty này đã trình diễn cách lắp đặt InvisibleShield Glass Curve Elite sự kiện CES, và nó ăn khớp hoàn hảo với chiếc Galaxy Note 8 được thử nghiệm. Hiện tại, Zagg chỉ làm Glass Curve Elite cho 3 mẫu smartphone là Galaxy S8/S8+ và Galaxy Note 8 mà thôi. Hy vọng trong tương lai nhà sản xuất này sẽ tiến tới những mẫu điện thoại ít nổi tiếng hơn như Pixel 2 XL để những người yêu quý, nâng niu smartphone của mình có giải pháp cứu cánh.

Theo TheVerge

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận