Chuyên gia nhận định iPhone X bán khá chạy, nhưng chưa thể tạo nên "siêu chu kỳ" như mong đợi

Chuyên gia nhận định iPhone X bán khá chạy, nhưng chưa thể tạo nên "siêu chu kỳ" như mong đợi

Khoảng 9 tháng trước khi iPhone X được chính thức trình làng, các nhà phân tích đã thi nhau tranh luận về việc, liệu canh bạc này có đem lại một thắng lợi khổng lồ cho Apple hay không. Hầu hết ý kiến đều đồng tình với nhận định rằng smartphone siêu phẩm này sẽ chắc chắn thành công, câu hỏi được đặt ra thời điểm ấy, là Táo khuyết sẽ bán được bao nhiêu chiếc.

Chuyên gia nhận định iPhone X bán khá chạy, nhưng chưa thể tạo nên siêu chu kỳ như mong đợi

Những chuyên gia ấy giả định rằng sẽ iPhone X sẽ tạo ra một cơn sốt, tạo ra một “siêu chu kỳ” bởi nó được trang bị nhiều tính năng đột phá, mới mẻ, cộng thêm với việc iPhone 7 chỉ là một phiên bản nâng cấp nhẹ so với iPhone 6/6s khi vẫn giữ lại gần như y nguyên thiết kế kim loại nhàm chán.

Đối với những iFan cuồng nhiệt nhất, việc sở hữu thiết bị mới của Quả táo cắn dở là điều bắt buộc, chưa kể tới một cơ số những người thèm khát một làn gió mới lạ đến từ “thầy phù thủy xứ Cupertino”, vì vậy các công ty phân tích thị trường cho rằng năm nay Apple sẽ hốt bạc nhiều hơn bình thường.

Chuyên gia nhận định iPhone X bán khá chạy, nhưng chưa thể tạo nên siêu chu kỳ như mong đợi

Chính vì nguồn cung cực kỳ eo hẹp trong tháng đầu tiên mở bán, ta chẳng biết được doanh số iPhone X có ấn tượng như ta nghĩ hay không. Tuy nhiên, theo lời của Karl Ackerman – chuyên viên làm việc cho Cowen and Co. chia sẻ với tờ Bloomberg, thì “không khả quan đến mức đấy đâu”:

“Một vài nhà đầu tư đánh giá rằng iPhone X sẽ bán đắt như tôm tươi, thế nhưng chúng tôi lại cho rằng nhu cầu của người dùng dành cho các mẫu máy mới là không cao do họ lại quay về mua những dòng iPhone cũ hơn,” Ackerman nói. Anh cũng tiết lộ rằng số lượng iPhone X và iPhone 8 đã tìm được chủ nhân mới “tốt, nhưng chưa thể gọi là “siêu chu kỳ” được.”

Chuyên gia nhận định iPhone X bán khá chạy, nhưng chưa thể tạo nên siêu chu kỳ như mong đợi

Ackerman tiên đoán Apple sẽ bán được 79 triệu chiếc iPhone trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, nhiều hơn 1 triệu chiếc so với con số 78,29 triệu của cùng kỳ năm ngoái. Đúng là có tăng trưởng thật, nhưng chắc chắn đây không phải là “siêu chu kỳ” mà các chuyên gia mong chờ.

Để công ty trụ sở California gặt hái được thành quả như kỳ vọng, họ cần phải có doanh số iPhone trong Q1/2018 cao ngất ngưởng. Theo Ackerman, Apple sẽ bán được 56 triệu chiếc trong quý đầu tiên năm sau – cao hơn năm nay (51,2 triệu chiếc) nhưng lại không bằng được con số kỷ lục mà iPhone 6 đã từng thực hiện được.

Chuyên gia nhận định iPhone X bán khá chạy, nhưng chưa thể tạo nên siêu chu kỳ như mong đợi

Liệu Apple có thể lập nên kỳ tích mới nào về iPhone trong quý này hay không? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Chúng ta hãy cùng đợi đến ngày 30/1/2018 – chính là thời điểm họ công bố báo cáo tài chính Q4/2017.

Theo BGR

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận