Cuộc chiến tai thỏ: Apple iPhone X, Oppo F7, Huawei Nova 3E và Vivo V9

Cuộc chiến tai thỏ: Apple iPhone X, Oppo F7, Huawei Nova 3E và Vivo V9

Sự ra mắt của chiếc iPhone X kèm theo thiết kế màn hình "tai thỏ" đã khiến cho hàng loạt nhà sản xuất khác chạy theo xu thế này. Chỉ sau 6 tháng, chúng ta đã được thấy hàng loạt chiếc máy khác với thiết kế tương tự. Trong đó, ba chiếc máy tầm trung mới ra mắt ở thị trường Việt Nam là Huawei Nova 3E, Vivo V9 và Oppo F7 là minh chứng rõ ràng nhất.


Huawei Nova 3E, Vivo V9 và Oppo F7 đều mang thiết kế màn hình tai thỏ, tức là màn hình bị khoét một góc ở trên để dành cho camera selfie, loa thoại và cảm biến

Huawei Nova 3E, Vivo V9 và Oppo F7 đều mang thiết kế màn hình "tai thỏ", tức là màn hình bị khoét một góc ở trên để dành cho camera selfie, loa thoại và cảm biến


Xét về kích cỡ tai thỏ, iPhone X là chiếc máy bị khoét nhiều nhất do phải chứa cụm camera TrueDepth. Những chiếc máy còn lại do chỉ có camera selfie thông thường nên tai thỏ cũng bé hơn rất nhiều, trong đó Huawei Nova 3E là bé nhất

Xét về kích cỡ tai thỏ, iPhone X là chiếc máy bị khoét nhiều nhất do phải chứa cụm camera TrueDepth. Những chiếc máy còn lại do chỉ có camera selfie thông thường nên tai thỏ cũng bé hơn rất nhiều, trong đó Huawei Nova 3E là bé nhất


Ngoài ra nếu bạn không thích tai thỏ, Huawei Nova 3E còn có tính năng cho phép ẩn nó đi qua việc sử dụng nền màu đen trên thanh trạng thái

Ngoài ra nếu bạn không thích tai thỏ, Huawei Nova 3E còn có tính năng cho phép ẩn nó đi qua việc sử dụng nền màu đen trên thanh trạng thái


Xét đến viền màn hình hai bên, iPhone X thực chất lại là máy có viền dày nhất

Xét đến viền màn hình hai bên, iPhone X thực chất lại là máy có viền dày nhất


Nhưng, iPhone X vẫn là chiếc máy được đánh giá cao nhất về thiết kế do viền dưới mỏng và cân xứng hơn so với những chiếc máy còn lại. Cũng phải thôi, iPhone X đắt hơn rất nhiều mà!

Nhưng, iPhone X vẫn là chiếc máy được đánh giá cao nhất về thiết kế do viền dưới mỏng và cân xứng hơn so với những chiếc máy còn lại. Cũng phải thôi, iPhone X đắt hơn rất nhiều mà!


Do không còn phím Home vật lý, các hãng phải tìm một biện pháp điều hướng mới. iPhone X sử dụng thao tác cử chỉ, Oppo F7 và Vivo V9 cho phép người dùng chọn giữa cử chỉ và nút ảo, còn Huawei Nova 3E chỉ có nút ảo

Do không còn phím Home vật lý, các hãng phải tìm một biện pháp điều hướng mới. iPhone X sử dụng thao tác cử chỉ, Oppo F7 và Vivo V9 cho phép người dùng chọn giữa cử chỉ và nút ảo, còn Huawei Nova 3E chỉ có nút ảo


Đa phần người sử dụng những máy tràn màn hình như thế này sẽ ưu tiên sử dụng cử chỉ, do nó tận dụng tốt hơn diện tích của màn hình

Đa phần người sử dụng những máy tràn màn hình như thế này sẽ ưu tiên sử dụng cử chỉ, do nó tận dụng tốt hơn diện tích của màn hình


Cả 4 smartphone đều có công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Face ID dễ dàng là công nghệ tiên tiến nhất do nó nhanh, bảo mật và hoạt động trong mọi điều kiện ánh sáng. Ba smartphone Android còn lại do chỉ sử dụng camera 2D nên không tốt bằng iPhone X. Mặc dù vậy, đáng khen cho Vivo V9 và Oppo F7 có tốc độ nhận dạng rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả iPhone X trong điều kiện lý tưởng

Cả 4 smartphone đều có công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Face ID dễ dàng là công nghệ tiên tiến nhất do nó nhanh, bảo mật và hoạt động trong mọi điều kiện ánh sáng. Ba smartphone Android còn lại do chỉ sử dụng camera 2D nên không tốt bằng iPhone X. Mặc dù vậy, đáng khen cho Vivo V9 và Oppo F7 có tốc độ nhận dạng rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả iPhone X trong điều kiện lý tưởng


Mặc dù có công nghệ nhận dạng khuôn mặt, tuy nhiên cả ba smartphone Android đều có cảm biến vân tay ở mặt lưng

Mặc dù có công nghệ nhận dạng khuôn mặt, tuy nhiên cả ba smartphone Android đều có cảm biến vân tay ở mặt lưng


Không chỉ màn hình, Vivo và Huawei sao chép luôn thiết kế camera kép nằm dọc của iPhone X

Không chỉ màn hình, Vivo và Huawei sao chép luôn thiết kế camera kép nằm dọc của iPhone X

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận