Xiaomi Mi Mix 2S được đầu tư toàn diện về cả thiết kế lẫn tính năng, đặc biệt khả năng chụp hình cũng được cải thiện rõ rệt. Xiaomi vẫn luôn muốn thoát khỏi nhận định quen thuộc là camera của hãng chỉ chụp ở mức ổn, và Mi Mix 2S là sản phẩm sẽ khiến người dùng cần nghiêm túc đánh giá lại điều này.
Mi Mix 2S được trang bị camera kép với 2 cảm biến 12MP ở mặt sau. Trong đó, cảm biến thứ nhất có kích thước 1/2,55 inch, kích thước điểm ảnh 1,4 micromet, khẩu độ ống kính f/1.8 và có tiêu cự tương đương 21mm trên máy ảnh. Trong khi đó, cảm biến 12MP thứ hai có kích thước 1/2,9 inch, kích thước điểm ảnh 1 micromet, khẩu độ ống kính f/2.4 và tương đương tiêu cự 26mm. Với việc được trang bị 2 cảm biến như trên, Mi Mix 2S có khả năng chụp zoom quang 2x mà vẫn đảm bảo chất lượng ảnh khá tốt. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ công nghệ lấy nét theo pha rất nhanh và chính xác, ngay cả trong môi trường chụp thiếu sáng.
Về phần mềm chụp ảnh, Mi Mix 2S có giao diện không thể phổ biến hơn trên smartphone hiện nay, với nút chụp ảnh màu trắng chủ đạo, ngay trên đó là các chế độ chụp được lựa chọn bằng cách chọn chính xác từng chế độ, chứ không thể kéo lướt qua nhiều chế độ 1 lúc được. Trên đỉnh màn hình là một số cài đặt khác như đèn flash, HDR, AI, bộ lọc màu, tính năng làm đẹp...
Các chế độ chụp được trang bị trên Mi Mix 2S bao gồm: Short Video, Video, Photo, Portrait (Chân dung), Square (Ảnh vuông), Panorama (Toàn cảnh) và Manual (Chuyên nghiệp).
Nhìn chung, về giao diện camera, Mi Mix 2S sẽ khiến người dùng rất dễ tìm hiểu và sử dụng ngay từ lần đầu sử dụng máy. Trong thực tế trải nghiệm, các tác vụ như chụp, lưu ảnh hay chuyển đổi giữa các chế độ chụp cũng rất mượt mà. Khả năng lấy nét của máy như đã nói, rất đáng nể dù trong bất kỳ điều kiện ánh sáng nào, đây là ưu điểm rất đáng khen.
Vậy chất lượng ảnh chụp thực tế từ Xiaomi Mi Mix 2S như thế nào? Hãy cùng xem các tình huống dưới đây và tự đưa ra nhận xét cho riêng mình.
Ảnh chụp từ Xiaomi Mi Mix 2S trong điều kiện đủ sáng:
Tiếp theo, chúng ta sẽ thử sức camera sau của Mi Mix 2S trong điều kiện khó hơn - thiếu sáng. Dưới đây là một số hình ảnh thực tế chụp từ máy:
Tiếp đến là chế độ chuyên nghiệp, về cơ bản, chế độ chụp này thường được sử dụng khi người dùng có nhu cầu chụp ảnh phơi sáng. Mi Mix 2S cho phép người dùng tuỳ chỉnh các thông số trước khi chụp bao gồm: Cân bằng trắng (WB), Tiêu cự (F), Tốc độ màn trập (S), Độ nhạy sáng (ISO) và đặc biệt là cho chọn chụp bằng lens tele hay wide.
Lưu ý: Khi chọn chụp bằng ống kính tele, Mi Mix 2S cho phơi sáng tối đa với tốc độ màn trập một phần hai giây, trong khi nếu sử dụng ống kính wide, máy có thể phơi sáng tối đa 32 giây.
Ảnh chụp từ chế độ phơi sáng từ chế độ chuyên nghiệp trên Mi Mix 2S:
Ảnh chụp từ chế độ Panorama của Mi Mix 2S có độ chi tiết rất cao cũng như khả năng cân bằng sáng rất tốt giữa các vùng khi ghép. Ảnh ghép có độ hoàn thiện cao, khó có thể kiếm được các dấu vết răng cưa khi ghép, đồng thời độ phân giải và dung lượng ảnh lớn cho phép hậu kỳ hiệu quả hơn.
Các mẫu smartphone của Xiaomi trước nay luôn được đánh giá cao về hiệu năng và mức giá hợp lý, và nay, với chiếc Mi Mix 2S hay Redmi Note 5 ở phân khúc thấp hơn, người dùng sẽ phải nhìn nhận lại về khả năng chụp ảnh của những chiếc smartphone Xiaomi. Chất lượng camera lẫn phần mềm đều được cải thiện rất nhiều, đem lại kết quả chụp ảnh ấn tượng, đặc biệt là ở các thể loại như Panorama, HDR, chụp đêm và phơi sáng.
Xem thêm ảnh chụp từ camera Xiaomi Mi Mix 2S
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: nghenhinvietnam.vn
Tham gia bình luận