Nhân viên Foxconn trộm gần 6.000 chiếc iPhone

Nhân viên Foxconn trộm gần 6.000 chiếc iPhone

Chính xác có 5.700 chiếc iPhone 5 và iPhone 5S tại nhà Foxconn Thẩm Quyến, Trung Quốc đã bị một quản lý cấp cao người Đài Loan cùng 8 nhân viên khác đang làm việc tại công ty này đánh cắp.  

Nhân viên Foxconn trộm gần 6.000 chiếc iPhone - 1

Ảnh minh họa

Theo tờ AsiaOne, viên quản lý người Đài Loan có tên Tsai và nhóm nhân viên kia đã mang số lượng iPhone lấy trộm được để bán cho các cửa hàng sửa chữa. Tổng giá trị của số iPhone bị mất cắp lên tới 1,56 triệu USD. Đây hầu hết đều là các phiên bản thử nghiệm cần phải hủy bỏ trong 2 năm 2013 và 2014.

Vụ việc này chỉ bị phát hiện sau khi công ty Foxconn mở đợt kiểm toán hóa đơn, số lượng hàng còn tồn kho. Sau đó, các nhà chức trách Đài Loan đã bắt giữ Tsai để thẩm vấn, nhưng hiện Tsai đang được tại ngoại. Nếu như bị buộc tội vi phạm lòng tin, Tsai có thể sẽ phải ngồi tù 10 năm.

Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên của Foxconn bị buộc tội vi phạm lòng tin, vào năm 2014, 5 nhân viên của hãng sản xuất này cũng đã nhận hối lộ 5 triệu USD để bỏ qua các bước kiểm tra an ninh đối với linh kiện đến từ các nhà cung ứng khác. Sau đó, 5 nhân viên này cũng bị kết tội với án tù là 10 năm + 6 tháng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận