Một nhà nghiên cứu bảo mật tên Christopher Moore đã phát hiện chiếc OnePlus 2 của anh đang gửi dữ liệu đến một tên miền HTTPS thuộc sở hữu của OnePlus mà không hỏi ý anh. Dữ liệu mà OnePlus có được từ thiết bị bao gồm số IMEI, số serial, địa chỉ MAC, tên nhà mạng, tiền tố IMSI, và thông tin mạng không dây ESSID, BSSID cho đến thông tin khác như khởi động lại, sạc, màn hình, dữ liệu thời gian.
Dẫu vậy, không phải ai cũng muốn họ là chủ thể của một cuộc nghiên cứu nào đó nên OnePlus hứa rằng từ cuối tháng 10 tất cả các điện thoại thông minh chạy OxygenOS sẽ nhắc nhở hướng dẫn cài đặt nếu họ muốn tham gia vào chương trình trải nghiệm người dùng của OnePlus, không còn hoạt động một cách âm thầm như trước. Ngoài ra họ tuyên bố sẽ không còn thu thập số điện thoại, địa chỉ MAC và thông tin Wi-Fi nữa.
Theo Phonearena
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: nghenhinvietnam.vn
Tham gia bình luận