Pháp ban hành lệnh cấm đồ điện tử cầm tay trong trường học

Pháp ban hành lệnh cấm đồ điện tử cầm tay trong trường học

Pháp ban hành lệnh cấm đồ điện tử cầm tay trong trường học ảnh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa thông qua một bộ luật mới, cấm tất cả các trẻ em dưới 15 tuổi được đem thiết bị điện tử cầm tay (smartphone, máy tính bảng và đồng hồ thông mình) vào trường học. Bộ luật này nhằm khuyến khích các em tham gia vào các hoạt động thể thao, vui chơi ngoài trời để nâng cao sức khỏe thay vì ngồi một chỗ xem video, chơi game.
Pháp ban hành lệnh cấm đồ điện tử cầm tay trong trường học ảnh 2
Tờ báo Le Monde cho hay, bộ luật đã được bỏ phiếu với 62 phiếu tán thành và chỉ 1 phiếu không đồng ý. Tại Pháp, một bộ luật tương tự dành cho giáo viên cũng đã được áp dụng một cách thành công từ năm 2010. Bộ luật này cũng có một số ngoại lệ, dành cho những học sinh bị khuyết tật và cần có sự trợ giúp của các thiết bị điện tử. Các trường học sẽ có 1 tháng để tạo nội quy phù hợp với bộ luật để bắt đầu áp dụng chúng vào tháng 9 sắp tới.

Theo ABC news

Minh Đức

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận