Samsung “chiêu mộ” cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ để bảo mật thiết bị

Samsung “chiêu mộ” cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ để bảo mật thiết bị

Được biết, ông Terry Halvorsen mới nghỉ hưu từ Bộ Quốc phòng Mỹ (US Department of Defense - DoD) vào tháng 2 vừa qua. Người đàn ông này được cho là sẽ hỗ trợ “ông trùm” công nghệ Samsung tăng cường bảo mật và an ninh cho phân khúc smartphone tại thị trường Mỹ và châu Âu trong thời gian tới.

Samsung “chiêu mộ” cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ để bảo mật thiết bị - 1

Chân dung lãnh đạo mới của Samsung - ông Halvorsen.

Theo nhiều nguồn tin, ông Halvorsen sẽ đồng thời làm việc với tư cách “cố vấn cho ông Shin Jong Kyun – Giám đốc bộ phận Công nghệ thông tin và mạng di động của Samsung (Samsung’s IT and Mobile Communication).”

Trước khi đảm nhiệm Giám đốc thông tin ở Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Halvorsen đã từng giữ vị trí tương đương ở Bộ Hải quân Mỹ (US Department of Navy). Công việc của ông chủ yếu là giữ vững quan hệ đối tác với các chính phủ và các tổ chức quân sự lớn trên thế giới. Dự đoán, việc “chiêu mộ” nhân tài của Samsung sẽ giúp hãng có được nhiều bước tiến mới trong tương lai.

Samsung “chiêu mộ” cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ để bảo mật thiết bị - 2

Bảo mật KNOX của Samsung có tính an toàn cao.

Hiện tập đoàn công nghệ này đang nỗ lực hợp tác với các cơ quan chính phủ và các cơ quan quân sự trên thế giới để nâng cao các giải pháp bảo mật di động bằng cách đưa ra hàng loạt các sản phẩm phần mềm bảo mật, tiêu biểu là KNOX. Trước đó, hãng cũng đã cung cấp dòng điện thoại Galaxy của mình (được trang bị KNOX) cho DoD ở nhiều quốc gia từ năm 2014.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận