Trên tay Xiaomi Mi Note 2: cho những ai thích màn hình cong

Trên tay Xiaomi Mi Note 2: cho những ai thích màn hình cong

Thích máy to, màn hình cong nhưng Note7 đã bị ngưng bán ra thì phải làm sao? Hãy thử nhìn qua Xiaomi với chiếc Mi Note 2 xem, nó là một smartphone cao cấp với cấu hình mạnh, đặc biệt máy cũng có màn hình cong và mặt sau làm từ kính cũng cong. Nói cách khác, nó chẳng khác nhiều lắm so với Note7 của Samsung. "Chất Xiaomi" vẫn còn đó: cấu hình mạnh và giá rất hợp lý.


Phải nói là Xiaomi theo một khía cạnh nào đó đã chớp thời cơ rất nhanh khi Note7 không còn bán ra nữa thì họ liền giới thiệu chiếc máy này với những đặc điểm rất giống để thu hút khách. Cái giống với Note7 là gì, đó là kính cong hai mặt và một thiết kế liền mạch, cảm giác cầm dễ chịu. Xiaomi đã làm rất tốt ở những điểm tiếp xúc quan trọng như mép kính với khung kim loại, mình đánh giá nó tương tự như Note7, tức là khi cầm thì gần như không thấy các gờ nổi hay điểm tiếp xúc mà nó liền lạc, cảm giác rất cao cấp. Mình đánh giá cao khả năng hoàn thiện trên Mi Note 2. Các bạn nên nhớ Redmi là dòng trung còn Mi là dòng cao của Xiaomi nhé.

Màn hình cong sẽ cho một trải nghiệm thú vị khi xem hình hoặc video... nhưng mình đánh giá mức độ cong thì chưa ấn tượng như Note7. Ngoài ra thì Xiaomi cũng không tính hợp cho cái phần cong này tính năng gì, đơn thuần nó chỉ là panel cong hai bên mà thôi. Về độ cong tràn ra hai mép không bằng Note7 nhưng Mi Note 2 còn có viền bezel khá dày nữa nên không đem lại trải nghiệm xuất sắc như Note7. Kết quả là khi chúng ta nhìn máy từ phía trước thì không có cảm giác màn hình tràn hẳn ra hai bên mà vẫn có khoảng đen.

DSC00528.jpg
Đó là về cái phần cong, một trong những điểm ấn tượng nhất của Mi Note 2. Về cấu hình, máy cũng được trang bị phần cứng rất mạnh gồm CPU Snapdragon 821 4 nhân, RAM lên tới 6GB (điều mà Note7 chưa kịp làm thì đã biến mất), camera 22.5MP từ Sony, pin 4070mAh, nếu ai thích nghe nhạc thì máy này còn được trang bị DAC cao cấp 24bit/192kHz. Phía trước máy là nút Home với cảm biến vân tay tích hợp tuy nhiên cảm biến này theo mình được biết thì không phải là siêu âm như trên Mi 5s trước đây, dù sao thì nó cũng rất nhạy.

Xiaomi cài sẵn cho máy Android 6.0 với MIUI 8. Trên chiếc máy này cũng có sẵn bộ phần mềm văn phòng của Microsoft và cả trợ lý ảo Cortana nữa, thì đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác hai bên. Vì là máy của thị trường Trung Quốc nên nó không có sẵn CH Play, chỉ có kho ứng dụng của Xiaomi mà thôi.

Mặt kính cong hai bên và cấu hình cao cấp, đây rõ ràng là chiếc máy dành cho những ai muốn có màn hình cong. Chiếc máy mình trên tay có RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB với giá tại Trung Quốc là hơn 400 USD.

Cảm ơn Xiaomi Việt (xiaomiviet.vn) đã cho mình mượn máy.

DSC00505.jpgDSC00507.jpgDSC00508.jpgDSC00510.jpgDSC00511.jpgDSC00512.jpgDSC00513.jpgDSC00514.jpgDSC00515.jpgDSC00517.jpgDSC00518.jpgDSC00519.jpgDSC00520.jpgDSC00521.jpgDSC00523.jpgDSC00524.jpgDSC00529.jpgDSC00531.jpg
 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận