Án mạng sau nhiều lần chửi nhau trên Facebook

Án mạng sau nhiều lần chửi nhau trên Facebook

Trong trạng thái nồng nặc mùi rượu, An lấy ly thủy tinh của quán ném vào người Hiển. Hiển rút dao chạy đến đâm vào ngực trái của An khiến anh này gục tại chỗ.

Ngày 27/7, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Ninh Viết Hiển 7 năm tù và Bế Văn Trường (cùng ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) 4 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm trai gái nên Hiển và Nguyễn Đăng An (ngụ cùng xã) thường lên Facebook chửi nhau.

Án mạng sau nhiều lần chửi nhau trên Facebook

Hai bị cáo Ninh Viết Hiển (trái) và Bế Văn Trường tại tòa.

Khoảng 21h ngày 14/11/2015, khi Hiển đang ngồi uống cà phê trong quán thì An cùng bạn chạy xe máy chở nhau tới với mục đích đánh Hiển. Trong trạng thái nồng nặc mùi rượu, An lấy ly thủy tinh của quán ném vào người Hiển.

Bị ném đau, Hiển rút mượn dao của Trường chạy đến tấn công vào ngực trái của An khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. An được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Theo Pháp Luật TP HCM

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận