Anh: Người xem nội dung khủng bố trên mạng sẽ phải nhận án tù 15 năm

Anh: Người xem nội dung khủng bố trên mạng sẽ phải nhận án tù 15 năm

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amber Rudd, những người liên tục xem các nội dung liên quan đến khủng bố trên mạng có thể phải đối mặt với  mức án 15 năm tù. Đây là quy định mới của chính phủ Anh vừa được công bố vào ngày thứ 3 vừa qua.

Anh: Người xem nội dung khủng bố trên mạng sẽ phải nhận án tù 15 năm

Bà Amber Rudd  -  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh

Mức án này cũng được áp dụng đối với những kẻ khủng bố đã công bố thông tin về các thành viên của lực lượng vũ trang, cảnh sát và các cơ quan tình báo nhằm mục đích chuẩn bị các hành động khủng bố.

Theo ông Rudd: "Hiện tại có rất nhiều khoảng trống trong quy định về các nội dung [được] xem hoặc phát trực tuyến từ Internet”.

Một cuộc điều tra của Bộ Nội vụ Anh cho thấy kể từ ngày 1/9/2016, những người ủng hộ Daesh hay Isis đã công bố gần 67.000 dòng tweet bằng tiếng Anh, quảng cáo các đường link tới website tuyên truyền của chúng. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm nay, hơn 44.000 liên kết đến tuyên truyền của Isis đã được tạo ra và chia sẻ tại Anh.

Anh: Người xem nội dung khủng bố trên mạng sẽ phải nhận án tù 15 năm

Cảnh sát đã được tăng cường tối đa sau vụ khủng bố tại ga tàu điện ngầm vào ngày 15/9 vừa rồi. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận