Ca sĩ nổi tiếng Bruno Mars bị kiện chỉ vì đăng ảnh chụp chính mình hồi nhỏ lên Instagram

Ca sĩ nổi tiếng Bruno Mars bị kiện chỉ vì đăng ảnh chụp chính mình hồi nhỏ lên Instagram

Ca sĩ Bruno Mars sắp phải đối mặt với một vụ kiện khá hi hữu từ nhiếp ảnh gia có tên Catherine McGann, người đã chụp bức ảnh thời thơ ấu của Mars, vì lý do chàng ca sỹ đã đăng ảnh thuở nhỏ trên mạng xã hội mà chưa xin phép McGann.


Ảnh Brothers Le

Ảnh Brothers Le

Nhiếp ảnh gia Catherine McGann là người đã chụp ảnh cho Bruno Mars vào năm 1989 khi chàng ca sỹ của Grenade chỉ mới 4 tuổi. Trong bức ảnh, Mars đang đóng giả Elvis Presley và anh cũng là người trẻ tuổi nhất thế giới đóng giả vua nhạc rock and roll.

Và 28 năm sau, vào tháng 6/2017, Mars bất ngờ đăng tải bức ảnh thời thơ ấu lên mạng xã hội như Instagram, Facebook và Twitter với tiêu đề “Way Back Wednesday”. Bức ảnh sau đó đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt thích chỉ tính riêng trên Instagram.


Bức ảnh chụp Bruno Mars hồi bé của nhiếp ảnh gia Catherine McGann

Bức ảnh chụp Bruno Mars hồi bé của nhiếp ảnh gia Catherine McGann

Nhưng vấn đề nảy sinh ở chỗ, chàng ca sỹ Just the way you are chưa hỏi xin phép McGann, người đã chụp bức ảnh này cho anh. Nhiếp ảnh gia McGann cho biết đã rất sốc khi nhìn thấy ảnh xuất hiện trên mạng xã hội.

Không lâu sau đó, nữ nhiếp ảnh gia McGann quyết định khởi kiện Mars và hãng thu âm Warner Music. McGann mong muốn nhận được bồi thường từ những thiệt hại do vi phạm bản quyền, đặc biệt là khoản tiền mà Mars và hãng thu âm có được từ bức ảnh độc quyền của McGann.

Câu chuyện khá hài hước này giữa Bruno Mars và nhiếp ảnh gia đặt ra khá nhiều vấn đề. Đầu tiên, dù bạn là ai thì bạn vẫn cần phải xin phép người đã chụp ảnh trước khi đăng lên mạng Internet.

Nhưng vấn đề thứ hai cũng quan trọng không kém, với một bức ảnh và câu chuyện đã xảy ra cách đây 28 năm, liệu Bruno Mars có thể nhớ ai đã chụp ảnh cho anh và làm sao để tìm họ?

Tham khảo Petapixel

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận