Cư dân Facebook "cảnh báo" bằng ảnh chế về tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô

Cư dân Facebook "cảnh báo" bằng ảnh chế về tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô

Dự án mở rộng tuyến đường Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) đoạn từ Tôn Thất Tùng đến sông Lừ do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư mới đây được khánh thành là tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô khi được thiết kế cả phần đường cho người khuyết tật, trang bị thiết bị chiếu sáng bằng đèn led tiết kiệm điện năng, đường dây điện, cáp viễn thông được hạ ngầm trên toàn tuyến…

Tuy nhiên, một điểm khác biệt so với tất cả các tuyến phố, con đường tại Hà Nội đó là trên tuyến phố này, từ nhà dân cho tới các cơ quan, doanh nghiệp đều được chỉnh trang mặt tiền theo quy chuẩn chung từ màu sơn đến biển quảng cáo. Theo đó, chiều cao trung bình của các loại bảng biển quảng cáo so với mặt đất vào khoảng 3,2m, chiều cao bảng biển là 1,1m, chỉ sơn hai màu là xanh và đỏ.

Như ICTnews ghi nhận, những doanh nghiệp lớn MobiFone, Nhóm Mua (nhommua.com) hay Cùng Mua (cungmua.com) sau khi đã phải chi số tiền không nhỏ để xây dựng nhận diện thương hiệu thì đều phải “chịu chung” nhận diện giống y hệt hàng bún đậu, phở bò, sửa chữa điện dân dụng… nằm trên cùng tuyến phố.

Trên Facebook, ý tưởng về tuyến đường kiểu mẫu mới lạ như vậy đang gặp phải nhiều ý kiến phản đối vì cư dân mạng cho rằng làm mất đi sự sáng tạo của doanh nghiệp. Từ đó xuất hiện liên tiếp cách bức ảnh chế hài hước về nguy cơ tất cả các biển hiệu, thương hiệu bị đồng bộ hóa.

Cư dân Facebook cảnh báo bằng ảnh chế về tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô

Trên Facebook, chúng ta có thể thấy bức ảnh vẽ ra viễn cảnh các nhãn hiệu lớn nhỏ đều bị đồng bộ trên Quảng trường Thời đại. Ảnh sưu tầm.

Cư dân Facebook cảnh báo bằng ảnh chế về tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô

Trên Trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT chungta.vn cũng chia sẻ tác phẩm của tác giả có nick là Đuông man về cảnh các thương hiệu của FPT bị đồng bộ hóa.

Cư dân Facebook cảnh báo bằng ảnh chế về tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô

Những thành viên trong cộng đồng game thủ cũng chế ảnh chọn "tướng Dota" đồng bộ hóa.

Đặc biệt những mẩu truyện tranh chế trên Facebook về biển hiệu đồng bộ trên tuyến phố kiểu mẫu cũng làm người ta không thể nhịn cười. Để "minh họa" cho sự bất khả thi của biển hiệu đồng bộ thì nhiều người cũng đã đổi ảnh đại diện và ảnh bìa Facebook đồng bộ.

D1 13228091_10206892840424954_1331312997_n.jpg

Tìm nhau trên tuyến đường biển hiệu đồng bộ là điều bất khả thi.

B1 13179104_735055013263666_6067007651212388155_n.jpg

Để "minh họa" cho sự bất khả thi của biển hiệu đồng bộ thì nhiều người cũng làm ảnh đại diện Facebook đồng bộ.

Cư dân Facebook cảnh báo bằng ảnh chế về tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô

Và có cả mẫu cho avatar kiểu mẫu.

Cư dân Facebook cảnh báo bằng ảnh chế về tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô

Ảnh đại diện và ảnh bìa Facebook đồng bộ đã xuất hiện. Ảnh: Màn hình trang cá nhân một thành viên Facebook.

Bàn luận về câu chuyện này, một thành viên Facebook tên là Sinh Chùa đưa ra ý kiến: "Theo mình chỉ nên quy định về kích cỡ, chiều cao, vị trí đặt biển, còn màu sắc thế nào thì doanh nghiệp tự quyết định". Bạn Thu Trang cũng đồng quan điểm: "Về màu sắc hay phong cách thì không nên áp đặt".

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận