Dự án camera bay được thổi phồng để lừa đảo 34 triệu USD

Dự án camera bay được thổi phồng để lừa đảo 34 triệu USD

du-an-camera-bay-duoc-thoi-phong-de-lua-dao-34-trieu-usd

Lily Robotics là dự án khởi nghiệp hứa hẹn sẽ cho ra một chiếc máy bay không người lái và có thể bay để chụp hình theo mục tiêu định sẵn với góc máy từ trên cao. Nhằm thuyết phục người dùng, họ đã tung đoạn video hoành tráng được cho là quay với thiết bị thử nghiệm.

Nhờ các hình ảnh bóng bẩy được đầu tư kỹ lưỡng, Lily Camera đã thu hút hàng chục nghìn đơn hàng đặt mua sản phẩm giá 499 USD này, dù nó còn chưa hình thành. Đến cuối 2016, dự án tuyên bố sẽ giao hàng và tiếp tục đến đầu năm 2017. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể nhận được sản phẩm bởi startup đã đóng cửa, đồng thời bị cơ quan chức năng tại Mỹ khởi tố vì hành vi lừa đảo.

Video quảng cáo về Lily Camera:

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận