Facebook ra mắt phiên bản đầu tiên của mạng xã hội thực tế ảo Spaces

Facebook ra mắt phiên bản đầu tiên của mạng xã hội thực tế ảo Spaces

Facebook muốn biến mạng xã hội của mình thành một thế giới ảo, nơi mà bạn và bạn bè có thể gặp gỡ nhau, trò chuyện hay tương tác như ngoài đời thực. Ý tưởng đó đã từng được giới thiệu lần đầu tiên tại sự kiện Oculus Connect hồi tháng 10 năm ngoái, với tên gọi Spaces.

Ngày hôm nay tại Hội nghị phát triển F8, Facebook chính thức ra mắt phiên bản beta đầu tiên của mạng xã hội Spaces và cho phép mọi người có thể trải nghiệm. Tuy nhiên phiên bản beta này chỉ hỗ trợ kính thực tế ảo Oculus Rift.

Facebook ra mắt phiên bản đầu tiên của mạng xã hội thực tế ảo Spaces

Mark Zuckerberg cũng đã trình diễn những gì mà Spaces có thể làm được trên sân khấu của F8. Chúng ta có thể thấy CEO của Facebook cùng một nhân viên khác chơi cờ vua với nhau, di chuyển đến nhiều địa điểm trên thế giới. Thậm chí Mark Zuckerberg có thể gặp mặt người vợ Priscilla Chan đang ngồi tại nhà và cùng nhau chụp ảnh selfie.

Mạng xã hội thực tế ảo Spaces chính là mảnh ghép đầu tiên giúp chúng ta hình dung được bức tranh toàn cảnh của Facebook về tương lai của công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường. Đó sẽ là cả một thế giới ảo, nơi mọi người sống trong đó để gặp gỡ nhau, giao tiếp, chơi trò chơi và nhiều ý tưởng điên rồ nữa mà Facebook chưa tiết lộ.

Facebook ra mắt phiên bản đầu tiên của mạng xã hội thực tế ảo Spaces

Phiên bản beta của Spaces cũng giống với bản demo mà Facebook đã từng giới thiệu trước đây. Bạn sẽ vào vai một nhân vật là đại diện của mình trong thế giới ảo, cũng giống như một kiểu avatar cá nhân.

Bạn có thể tùy chỉnh khuôn mặt, quần áo của nhân vật tùy theo sở thích của mình. Sau đó nhân vật của bạn sẽ được thả vào một thế giới ảo của Spaces, bạn có thể mời bạn bè của mình cùng tham gia thế giới đó.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận