Lãnh đạo G7 gây áp lực lên Google, Facebook sau vụ khủng bố Manchester

Lãnh đạo G7 gây áp lực lên Google, Facebook sau vụ khủng bố Manchester

Lãnh đạo G7 gây áp lực lên Google, Facebook sau vụ khủng bố Manchester

Một phụ nữ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố tại Manchester

Chính phủ phương Tây cáo buộc các hãng Internet lớn chưa làm đủ để ngăn chặn các tổ chức như IS tuyên truyền bạo lực trên mạng xã hội hoặc phải chịu nhiều trách nhiệm hơn đối với ảnh hưởng của những nội dung được đăng lên nền tảng của họ.

Sau cuộc tấn công tại Manchester, nhóm các nước G7 bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ đã đưa ra tuyên bố cuối cùng chống lại khủng bố, củng cố vai trò của các công ty như Google, Apple, Facebook, Amazon (Gafa).

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận