Leica 0-Series no. 122 trở thành chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới, có giá 2,96 triệu USD

Leica 0-Series no. 122 trở thành chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới, có giá 2,96 triệu USD

Trong phiên đấu giá được tổ chức ngày 10/3 vừa qua tại thành phố Vienna, Áo, Leica 0-Series no. 122 đã vượt qua kỷ lục cũ do "người anh em" no. 116 nắm giữ từ năm 2012 với mức giá 2,96 triệu USD (67,6 tỷ đồng).

Leica 0-Series no. 122 trở thành chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới, có giá 2,96 triệu USD

Theo Petapixel, chỉ trong 45 giây bắt đầu phiên đấu giá, chiếc máy ảnh Leica 0-Series no. 122 đã thu hút rất nhiều các tay chơi đặt giá, không chỉ trong khán phòng mà còn từ các cuộc gọi trên khắp thế giới. Người chiến thắng trong phiên đấu giá này là một nhà sưu tập giấu tên người Châu Á.

Với số tiền thắng cuộc lên tới 2,96 triệu USD, gấp 6 lần mức giá khởi điểm của phiên đấu giá, Leica 0-Series no. 122 đã phá kỷ lục và trở thành chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới. Những mức giá từng được ghi nhận trước đây của kỷ lục này bao gồm 435.000 USD (2007), 1,89 triệu USD (2011), 2,79 triệu USD (2012).

Chủ tịch Leica, ông Andreas Kaufmann chia sẻ: "Mức giá kỷ lục 2,96 triệu USD đã cho thấy thương hiệu Leica huyền thoại vẫn sẽ còn tiếp tục phát triển".

Leica 0-Series no. 122 trở thành chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới, có giá 2,96 triệu USD

Chủ tịch Leica Andreas Kaufmann cùng chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới (ảnh: Petapixel)

Leica 0-Series no. 122 là một trong số 25 nguyên mẫu được chính tay người sáng lập ra Leica là Ernst Leitz chế tạo năm 1923, 2 năm trước khi công ty ra mắt chiếc máy ảnh thương mại đầu tiên của mình. Chỉ còn 12 chiếc còn tồn tại được đến ngày hôm nay, và no. 122 là một trong ba chiếc còn giữ được sự nguyên vẹn của mình.

Leica 0-Series no. 122 trở thành chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới, có giá 2,96 triệu USD

Năm 1925, Leica tung ra thị trường máy ảnh thương mại đầu tiên có tên Leica I, đánh dấu hành trình trở thành một trong những thương hiệu máy ảnh đắt giá nhất hiện nay. Những sản phẩm của Leica dường như chưa bao giờ có khái niệm "giá rẻ", đơn cử như chiếc Leica M10 ra mắt năm 2017 sở hữu mức giá chỉ tính riêng body đã lên tới 6.495 USD.

Tại phiên đấu giá hôm 10/3, nhiều máy ảnh khác của Leica cũng nhận được những đề nghị ngã giá rất cao từ giới nhiếp ảnh. Chiếc Leica MP-89 đã được bán đấu giá thành công với số tiền 562.000 USD. Trong khi đó, chiếc Leica MP-2, máy ảnh Leica M đầu tiên có động cơ điện được sản xuất năm 1950 có giá bán lên tới 532.000 USD.

Mai Huyền

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận