Một công ty tại Mỹ muốn hồi sinh thời kỳ vàng son của băng cassette

Một công ty tại Mỹ muốn hồi sinh thời kỳ vàng son của băng cassette

Khi mà thế giới vẫn đang hào hứng với chiếc iPhone X tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến thì thật bất ngờ, một công ty Mỹ lại muốn hồi sinh băng cassette. Đó từng là loại thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến cuối thập kỷ 70, 80.

Nhu cầu băng cassette ngày càng tăng
Nhu cầu băng cassette ngày càng tăng

Tờ The Wall Street Journal vừa tiết lộ, National Audio của Mỹ đã quyết định xây dựng dây chuyền sản xuất loại băng cuộn này. Dự kiến, công ty sẽ bắt đầu cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên vào tháng 1 năm 2018.

Đó là nhà máy sản xuất băng cuộn loại ferric oxide cao cấp đầu tiên tại Mỹ trong nhiều thập kỷ. Nếu mọi thứ thuận lợi, dây chuyển sẽ cho năng suất gần 6.500m dải băng trong 1 phút vào tháng Giêng tới”, ông Steve Stepp, Chủ tịch National Audio cho biết.

Mọi người dường như muốn trải nghiệm thứ âm thanh từng làm thế giới điên đảo thập niên 80
Mọi người dường như muốn trải nghiệm thứ âm thanh từng làm thế giới điên đảo thập niên 80

Thật dễ hiểu vì sao cassette bị đĩa CD và các định dạng âm thanh khác soán chỗ. Nhưng đáng ngạc nhiên là trào lưu dùng băng cassette đã trở lại. Vào tháng 1 năm nay, Nielsen Music báo cáo rằng doanh thu của mặt hàng này đã tăng 74% trong năm 2016, trong khi nguồn cung trên thế giới lại hạn chế.

Cộng thêm việc, một số album hit của năm tung ra dưới dạng băng cassette như The Hamilton Mixtpae, nhạc phim Guardian of the Galaxy, phần tái bản của Purple Rain và The Slim Shady LP hay Purpose của Justin Bieber thêm phần hâm nóng trào lưu.

Đây có thể coi là một thị trường ngách trong giới âm nhạc và công nghệ. Chưa kể, nếu nhiều người dùng thích trở lại cảm giác xưa cũ thì cơn sốt cassette có thể bùng nổ thêm một lần nữa.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận