Người sáng lập WikiLeaks đã được Ecuador cấp quyền công dân, nhưng vẫn chưa thể rời London

Người sáng lập WikiLeaks đã được Ecuador cấp quyền công dân, nhưng vẫn chưa thể rời London

Hôm thứ năm vừa qua , ngoại trưởng Ecuador tuyên bố nước này đã cấp quyền công dân cho Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks.

Tuyên bố nêu trên của ngoại trưởng Maria Fernanda diễn ra tại một hội nghị báo chí ở Quito (thủ đô Ecuador). Theo đó, Julian Assange, người Úc 46 tuổi, đã trở thành công dân Ecuador từ ngày 12/12/2017. Trong ảnh là Assange với chiếc áo ba màu đỏ-xanh dương-vàng của quốc kỳ Ecuador.

Người sáng lập WikiLeaks đã được Ecuador cấp quyền công dân, nhưng vẫn chưa thể rời London

Ecuador cũng đã yêu cầu London công nhận Assange là một nhà ngoại giao. Việc này sẽ giúp ông an toàn ra khỏi đại sứ quán mà không sợ bị bắt giữ, ngoại trưởng Maria cho biết.

Tuy nhiên, đề nghị chấp nhận địa vị ngoại giao cho Assange của Ecuador vào ngày 20/12 năm ngoái đã bị Anh bác bỏ một ngày sau khi nhận được yêu cầu. "Vương quốc Anh đã không chấp nhận yêu cầu đó, và cũng không đối thoại với Ecuador về vấn đề này".

"Ecuador biết rõ cách để giải quyết vấn đề này là để Assange rời khỏi đó và đối diện với công lý", Yahoo dẫn lại các phản hồi của ngoại trưởng Anh Boris Johnson và bộ ngoại giao nước này.

Đại sứ quán Ecuador là nơi Assange đã ẩn náu ở London trong suốt 5 năm qua để tránh bị các nước bắt giữ. Assange tới đây từ năm 2012, sau khi bị Thụy Điển cáo buộc tội cưỡng hiếp. Assange không dám bước ra ngoài vì sợ bị dẫn độ về Mỹ, nơi ông sẽ bị bắt vì WikiLeaks đã tiết lộ hàng ngàn trang tài liệu về quan hệ ngoại giao và quân sự bí mật của nước này hồi năm 2010, và các email của bà Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Năm ngoái, Thụy Điển đã bãi bỏ cuộc điều tra của họ nhưng cảnh sát Anh thì vẫn tìm cách bắt giữ Assange vì tội vi phạm các điều khoản bảo lãnh.

Người sáng lập WikiLeaks đã được Ecuador cấp quyền công dân, nhưng vẫn chưa thể rời London

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange chào đón những người ủng hộ bên ngoài đại sứ quán Ecuador ở London, ảnh chụp ngày 19/5/2017 (Ảnh: một hãng tin quốc tế)

Nỗ lực giành địa vị ngoại giao cho Assange của Ecuador là một phần trong các nỗ lực lớn hơn nhằm giải quyết trường hợp của người thuê nhà dài hạn của họ. Nếu trở thành một nhà ngoại giao của Ecuador, Assange sẽ có được các quyền đặc biệt về miễn trừ pháp lý và di chuyển an toàn theo công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Theo ngoại trưởng Espinosa hôm thứ ba tuần này (9/1), chính phủ Ecuador đang tìm kiếm khả năng "một quốc gia hay một người nổi tiếng" bên thứ ba nhảy vào để giải quyết bất đồng về trường hợp Assange. "Không có giải pháp nào có thể đạt được mà không có sự hợp tác quốc tế và sự hợp tác của Vương Quốc Anh".

Người sáng lập WikiLeaks đã được Ecuador cấp quyền công dân, nhưng vẫn chưa thể rời London

Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernando Espinosa tại hội nghị báo chí ở thủ đô Quito hôm qua 11/01 (Ảnh: một hãng tin quốc tế)

Linh Trần (Theo Yahoo)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận