OTT là đối thủ nặng ký của các đài truyền hình

OTT là đối thủ nặng ký của các đài truyền hình

OTT là đối thủ nặng ký của các đài truyền hình

Các trang phim online sống nhờ chủ yếu vào nội dung vi phạm bản quyền.

Theo các chuyên gia về truyền hình, phim truyền hình đang bị cạnh tranh bởi một đối thủ cực kỳ nặng ký là OTT, kể cả OTT chính thống và OTT lậu. Phim truyền hình mất dần người xem vì khán giả đang dịch chuyển sang xem nội dung trên Internet. Internet không chỉ làm sụt giảm số lượng người xem truyền hình mà còn làm sụt giảm đáng kể doanh thu quảng cáo của các đài truyền hình. Vì người dùng đã thay đổi hành vi xem và chọn lọc nội dung xem trên Internet, rào cản biên giới không còn với nhiều nội dung ngoại cung cấp xuyên biên giới, nên các doanh nghiệp cũng như các đài truyền hình buộc phải nhập cuộc chơi OTT.

Trên môi trường Internet, các đài truyền hình không chỉ cạnh tranh sòng phẳng, ngang bằng, không hề có bất cứ sự thiên vị nào đối với các ứng dụng OTT. Mà các đài truyền hình còn phải đối mặt với nạn vi phạm bản quyền các chương trình truyền hình ăn khách do chính các ứng dụng OTT vi phạm. Ví dụ, đối với vi phạm bản quyền các chương trình của VTV, sau khi VTV có văn bản đề nghị các đơn vị trong nước thực hiện đúng quy định về bản quyền thì các doanh nghiệp cung cấp OTT chính thống đã hạ các kênh và chương trình phát trực tiếp. Nhưng ứng dụng OTT lậu đang mọc ra như nấm, vi phạm bản quyền những chương trình truyền hình ăn khách của VTV và các đài truyền hình.

Theo VTV Digital, trung bình mỗi tháng VTV Digital đã ngăn chặn và xử lý gần 500 trang Fanpage cá nhân và kênh YouTube vi phạm bản quyền các chương trình của VTV. Nhưng thực tế thì cứ chặn kênh này họ lại mọc ra các kênh mới và nạn vi phạm bản quyền tiếp tục tái diễn một cách công khai.

Qua theo dõi 2 phim đang thu hút khán giả là Sống chung với mẹ chồngNgười phán xử trong mấy ngày qua thì vào giờ phát sóng hai bộ phim này, có hàng chục kênh YouTube phát trực tiếp hoặc tải nội dung phim phát lại. Họ tìm cách đánh lừa sự phát hiện của YouTube bằng cách bóp nhỏ hình ảnh màn hình, chèn thêm logo khác, bóp méo tiếng…

Rất đơn giản, người dùng chỉ mất vài giây thao tác là có thể xem lại được hết các tập của hai bộ phim kể trên. Rất nhiều trang web hoặc kênh YouTube còn công khai tuyên bố: Phim được trực tiếp vào đúng giờ phát sóng. Bản đầy đủ HD sẽ được cập nhật sau đó vài giờ".

Phim truyền hình, thể thao và gameshow là những chương trình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Có tới hàng trăm trang web phim lậu đang khai thác triệt để nhiều bộ phim ăn khách của các đài truyền hình Việt Nam để kiếm tiền từ quảng cáo. Không ít trang web có tới 1 triệu lượt xem, hoặc có hàng trăm kênh YouTube và Fanpage có lượng người xem lên đến hàng chục triệu nhờ vào các chương trình vi phạm bản quyền.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận