Rao bán vũ khí trái phép qua Zalo, Facebook

Rao bán vũ khí trái phép qua Zalo, Facebook

Rao bán vũ khí trái phép qua Zalo, Facebook

Tình trạng mua bán "hàng nóng" qua mạng ngày càng diễn biến phức tạp. Ảnh: Internet

Ngày 12/12, phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Mạnh Cường (21 tuổi, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ trái phép.

Trong khoảng thời gian 4 tháng trở lại đây, Cường móc nối với một đối tượng ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh để mua của đối tượng này các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ, sau đó đem về cất giấu.

Ngô Mạnh Cường sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để chào bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ với giá từ 100.000 đồng đến 4 triệu đồng.  Đối tượng sẽ giao hàng bằng hình thức gửi qua ô tô nếu khách ở xa, còn nếu ở Hải Phòng sẽ liên lạc bằng SIM rác và giao trực tiếp.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), tình trạng rao bán vũ khí trên mạng xã hội trong nước ngày càng diễn ra công khai, phức tạp.

Tính từ ngày 1/7 đến 26/8/2017, trên mạng Internet ghi nhận có gần 92.500 lượt tương tác bao gồm bài đăng, bình luận, chia sẻ, lượt thích liên quan đến hành vi mua bán vũ khí.

Trước thực tế trên, ngày 8/12/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo đến Bộ Công an nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an kiểm tra, chấn chỉnh, không để tình trạng mua bán vũ khí qua mạng gây mất an ninh, an toàn xã hội.

Trước đó, cuối tháng 10/2017, công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá đường dây chuyên mua bán vũ khí tự chế qua mạng với sự tham gia của 28 đối tượng, thu giữ hơn 20 khẩu súng tự chế các loại, 20 nòng súng, 3 bầu nén khí và nhiều phụ kiện dùng để chế tạo vũ khí có tính năng sát thương và gây tử vong cao.

Ngày 16/11, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng chuyên mua bán trái phép súng qua mạng Bùi Đức Hoàng.

Tang vật thu được là 14 khẩu súng ngắn bắn đạn bi kim loại, 20 hộp tiếp đạn, 3.600 viên đạn bi. Hoạt động mua bán, vận chuyển được thực hiện tinh vi dưới hình thức đặt hàng qua mạng và gửi hàng theo đường bưu điện.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận