Tim Cook: Chỉ cần nhịn vài cốc cà phê mỗi tuần là mua được iPhone X

Tim Cook: Chỉ cần nhịn vài cốc cà phê mỗi tuần là mua được iPhone X

Nếu muốn mua iPhone X nhưng không có đủ nguồn lực tài chính, bạn có thể xem xét tới việc nhịn uống vài cốc cà phê mỗi tuần như lời của CEO Tim Cook.

Tim Cook: Chỉ cần nhịn vài cốc cà phê mỗi tuần là mua được iPhone X

Theo trang tin BARRON, Apple vừa tổ chức một cuộc họp để công bố về tình hình doanh thu và lợi nhuận của hãng trong quý 3/2017. Đúng như kỳ vọng, kết quả kinh doanh của Táo khuyết đã vượt xa dự đoán ban đầu của nhiều nhà đầu tư.

Ngoài ra, bên lề cuộc họp, CEO Tim Cook và giám đốc tài chính Luca Maestri cũng đã dành thời gian để trả lời một số câu hỏi đáng chú ý từ các chuyên gia phân tích. Trọng tâm của các câu hỏi này đa phần xoay quanh iPhone X, chiếc smartphone đang khiến cả thế giới phải điên đảo với lượng người mua cực lớn. 

Khi được hỏi làm thế nào Apple có thể chắc chắn hãng sẽ bán được một chiếc điện thoại có giá hơn 1.000 USD, Tim Cook cho biết nếu người dùng sử dụng dịch vụ trả góp hàng tháng, đó không phải điều quá tệ.

Tim Cook: Chỉ cần nhịn vài cốc cà phê mỗi tuần là mua được iPhone X

Nhịn uống cà phê có thể giúp bạn mua được iPhone X?

"Nếu bạn nghĩ về việc mua iPhone X, nó chỉ làm bạn phải bớt uống vài cốc cà phê mỗi tuần", Cook nói. "Thậm chí, giá mua trả góp hàng tháng còn chưa bằng giá một cốc cà phê ở những nơi đắt đỏ".

Có thể bạn đang nhíu mày khi nghe câu trả lời này. Tuy nhiên, sự thật là Tim Cook đã nói đúng. Thông qua chương trình nâng cấp iPhone X của Apple, bạn sẽ cần phải trả góp mỗi tháng 56 USD (khoảng hơn 1 triệu đồng) là có thể sở hữu chiếc smartphone đáng mơ ước này.

Đối với một người Mỹ bình thường, họ hoàn toàn có thể tiết kiệm 56 USD/ một tháng thông qua việc uống bớt đi một cốc cà phê mỗi ngày hoặc vài cốc mỗi tuần. Mặc dù vậy, đối với người dùng ở những nước khác như Việt Nam, họ có thể sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn thế. 

Tim Cook: Chỉ cần nhịn vài cốc cà phê mỗi tuần là mua được iPhone X

Khi được hỏi về việc liệu có thể cung ứng kịp số lượng iPhone X theo nhu cầu của người dùng, Tim Cook cho biết: "Việc cung ứng iPhone X đang diễn ra rất tốt đẹp, điều này thật sự đặc biệt khi mà iPhone X chính là chiếc iPhone tiên tiến nhất của chúng tôi và chứa đựng rất nhiều công nghệ mới. Chúng tôi rất vui khi có thể nâng cao sản lượng mỗi tuần". Ngoài ra, Tim Cook cũng khẳng định số lượng đặt trước của iPhone X đang rất lớn.

Bên cạnh đó, Tim Cook cũng cho biết 2017 là năm tài khóa tốt nhất của hãng từ trước tới nay. Dòng sản phẩm MacBook đã có một năm tuyệt vời khi tăng trưởng tới 25% chỉ trong quý 3/2017. Hơn nữa, Apple Watch vẫn là "chiếc smartwatch được yêu thích và bán chạy nhất thế giới trong một năm vừa qua". Trong khi đó, doanh số bán iPhone và iPad đã có sự tăng trưởng trở lại tại thị trường Trung Quốc.

Tim Cook: Chỉ cần nhịn vài cốc cà phê mỗi tuần là mua được iPhone X

Cuối cùng, Tim Cook lưu ý rằng đang có hơn 1.000 ứng dụng AR (thực tế ảo tăng cường) trên kho ứng dụng App Store: "Tôi tin rằng AR sẽ thay đổi cách chúng ta sử dụng công nghệ mãi mãi", ông Cook nói. "Bạn có thể tạo ra các mô hình thực tế ảo cho mọi thứ bạn tưởng tượng, từ cơ thể con người cho tới các hành tinh trong hệ mặt trời".

Nguyễn Long

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận