TP HCM sẽ có bản đồ các tuyến đường bị ngập

TP HCM sẽ có bản đồ các tuyến đường bị ngập

Để ứng cứu và xử lý kịp thời, TP HCM yêu cầu khẩn trương xây dựng bản đồ các tuyến đường bị ngập.

UBND TP HCM vừa giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp phải hoàn tất xây dựng bản đồ ngập nước trước ngày 30/7. Thành phố cũng chấp thuận chủ trương cho trung tâm này nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera để nâng cao hiệu quả trong công tác chống ngập.

TP HCM sẽ có bản đồ các tuyến đường bị ngập

Các khu vực ngập phải kiểm soát

Theo đánh giá của ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TPHCM, công tác quản lý, duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước và kênh rạch còn nhiều bất cập, rời rạc, manh mún; thành phố chưa áp dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại, thiếu tính hệ thống... là nguyên nhân làm giảm hiệu quả chống ngập.

UBND TP giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nghiên cứu ý kiến của các sở ngành về giải pháp hạn chế tối đa việc xả rác xuống miệng hố ga, đề xuất phương án xử lý dứt điểm tình trạng này; rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm trái phép miệng cửa xả, hệ thống kênh rạch. Ngoài ra, đơn vị này phải rà soát toàn bộ hệ thống máy bơm hiện hữu nếu không còn phù hợp thì thay thế nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước, hoặc lắp đặt thêm máy bơm ở một số điểm ngập nặng.

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập, TP HCM đã xóa được 109 trong 126 tuyến đường ngập do mưa (giảm 86,51%). Số còn lại có 5 tuyến đường thuộc trung tâm và 12 tuyến vùng ngoại vi. Dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ xóa giảm thêm 13 tuyến đường.

Tương tự, thành phố đã xóa được 86 trong tổng số 95 tuyến đường ngập do triều cường. Hiện còn 2 tuyến ngập nặng là Lương Định Của và Huỳnh Tấn Phát; 7 tuyến ngập nhẹ là Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, Đường 26 (giảm 90,53%).

Theo VnExpress

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận