Trung Quốc đóng 128.000 trang web độc hại

Trung Quốc đóng 128.000 trang web độc hại

Hơn 4,55 triệu nội dung vi phạm trên mạng đã bị Trung Quốc xóa sổ trong năm 2017

Cơ quan Phòng chống nội dung trái phép và khiêu dâm đã xóa hơn 4,55 triệu nội dung vi phạm trên mạng và tịch thu 30,9 triệu ấn phẩm trái phép, phần lớn nhờ thông tin người dân cung cấp. Khoảng 1.900 người đã bị xử lý trong hơn 900 vụ án hình sự do các vi phạm liên quan.

Trong số các vụ trọng án có trường hợp tội phạm sử dụng ứng dụng di động Langyou bán hình ảnh khiêu dâm trực tiếp cho khoảng 170.000 thành viên từ tháng 4 - 7.2017, thu lợi bất chính hơn 10 triệu nhân dân tệ (34,8 tỉ đồng).

Cũng trong năm ngoái, các công ty Tencent, Baidu và Weibo bị phạt do thiếu kiểm soát nội dung người dùng đưa lên mạng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận