Truy nã hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến

Truy nã hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến

Truy nã hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến

 Hai đối tượng Lý Ngọc Phú (trái) và Ngũ Hoàng Quốc Đạt (phải).

Theo tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc online  bongda88xxx vừa bị triệt phá, Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đối tượng Lý Ngọc Phú (SN 1974, trú tại huyện Bình Thạnh, TP HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, Phú là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng trên các website: bong88xxx hay b88agxxx.

Tại thời điểm công an khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, thì Phú mất tích khỏi nơi ở.

Cũng liên quan quan đến đường dây đánh bạc khủng này, Cục Cảnh sát Hình sự đã phát lệnh truy nã với đối tượng Ngũ Hoàng Quốc Đạt (SN 1975, Lâm Đồng).

Như ICTnews đã đưa tin trước đó, trong hai ngày 28/3 và 29/3/2018, trinh sát Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an đã chia làm các mũi, đồng loạt tấn công vào nhiều tụ điểm người tham gia đường dây đánh bạc online.

Tại căn nhà ở quận 11, các trinh sát phát hiện nhiều máy móc liên quan đến đánh bạc trực tuyến. Cảnh sát xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1966, TP HCM).

Ngoài ra, còn một số đối tượng được Hùng cấp tài khoản đại lý để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Thông (SN 1977, nghề nghiệp bảo vệ, trú TP HCM); Nguyễn Văn Học (SN 1973, nghề nghiệp giáo viên, trú TP HCM); Trần Văn Tuấn (SN 1977, nghề nghiệp giáo viên, trú TP HCM); Ngũ Hoàng Quốc Đạt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Hùng khai, hệ thống tài khoản tổ chức đánh bạc trực tuyến được thiết lập hoạt động từ năm 2015 tới nay. Hệ thống này có 40 tài khoản cấp đại lý, 176 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 58.809.512 điểm tương đương với 1.176 tỷ đồng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận