Xe chở nhân viên Apple và Google bị tấn công bằng gạch đá trên đường cao tốc

Xe chở nhân viên Apple và Google bị tấn công bằng gạch đá trên đường cao tốc

Có khoảng 4 chiếc xe buýt chở nhân viên của Apple và 1 chiếc xe buýt chở nhân viên của Google bị các đối tượng không rõ danh tính tân công trên đường cao tốc. Những kẻ tấn công sử dụng gạch đá ném vào những chiếc xe buýt, làm vỡ nhiều cửa kính xe nhưng rất may là không có ai bị thương.

Theo báo cáo của CHP, các nhân viên của Apple và Google trên đường đi làm bằng xe buýt của công ty vào ngày 16 tháng 1, thì bất ngờ bị tấn công bởi những kẻ đi bên đường. Sự việc xảy ra vào cả buổi sáng và buổi tối, trên hai chiều Cao tốc 280. Hiện tại Apple đang phối hợp với cảnh sát để điều tra vụ việc.

Xe chở nhân viên Apple và Google bị tấn công bằng gạch đá trên đường cao tốc

Các công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon thường có dịch vụ đưa đón nhân viên miễn phí bằng xe buýt, từ thành phố San Francisco. Những chiếc xe buýt này chỉ dành cho các nhân viên làm việc tại Thung lũng Silicon, và từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự phân biệt giữa thế giới công nghệ và những người lao động bình thường.

Sĩ quan cảnh sát Art Montiel cho biết: “Những cuộc tấn công mặc dù không gây thương tích, nhưng có thể khiến cho tài xế mất kiểm soát và gây ra tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc”.

Xe chở nhân viên Apple và Google bị tấn công bằng gạch đá trên đường cao tốc

Những chiếc xe buýt này không được đánh dấu là của riêng Apple hay Google, do đó không rõ các cuộc tấn công có nhắm vào hai gã khổng lồ công nghệ này hay không.

Sau khi có tới 4 chiếc xe buýt bị ném gạch đá, Apple đã phải thay đổi lộ trình của những chiếc xe để tránh đường Cao tốc 280, mặc dù tuyến đường mới sẽ xa hơn khoảng 30 - 40 phút chạy xe.

Tham khảo: Business Insider

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận