10.000 con ngỗng chết la liệt trong hồ nước nhiễm độc ở Mỹ

10.000 con ngỗng chết la liệt trong hồ nước nhiễm độc ở Mỹ

Xác của 10.000 con ngỗng tuyết được phát hiện trong hồ nước chứa đầy kim loại nặng và axit sulfuric gần mỏ đồng ở Montana, Mỹ.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Montana phát hiện khoảng 10.000 con ngỗng tuyết chết trong hồ nước chứa đầy kim loại nặng và axit sulfuric hình thành trong mỏ đồng lộ thiên Berkeley Pit ở Butte, Montana, Mỹ, Independent hôm nay đưa tin.

Khoảng 10.000 con ngỗng chết được phát hiện trong hồ ở Butte, Montana.
Khoảng 10.000 con ngỗng chết được phát hiện trong hồ ở Butte, Montana. (Ảnh: AP).

Nhà chức trách dùng súng bắn đạn mã tử để cố gắng xua đuổi bầy ngỗng khỏi hồ nước nhiễm độc.
Nhà chức trách dùng súng bắn đạn mã tử để cố gắng xua đuổi bầy ngỗng khỏi hồ nước nhiễm độc. (Ảnh: Billingsgazette).

"Đàn ngỗng khoảng 25.000 con hạ cánh xuống khu vực này hôm 28/11. Đây là số lượng chim lớn nhất chúng tôi từng thấy trong suốt 21 năm qua. Các công nhân đã cố gắng hết sức để cứu chúng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều con đang bơi trong hầm", Mark Thompson, người quản lý môi trường tại mỏ đồng Berkerly Pit, cho biết.

Công ty Tài nguyên Montana, đơn vị phụ trách quản lý hồ nước, đã thu thập 20 xác ngỗng để phân tích nguyên nhân gây ra cái chết của chúng.

Ngỗng tuyết nằm trong danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng hồi đầu thế kỷ 20. Năm 1995, hơn 300 con ngỗng đã chết sau khi uống nước ô nhiễm ở Berkeley Pit. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy có kim loại nặng trong thận của chúng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận