10 loài hoa phù hợp nhất để trồng ở ban công, hàng rào

10 loài hoa phù hợp nhất để trồng ở ban công, hàng rào

Hoa huỳnh anh, hoa ti gôn, hoa giấy, hoa ông lão, hoa ngọc nữ, bìm cảnh, nhài thuốc, sử quân tử, dây bông xanh, hoa chùm ớt là những loài hoa phù hợp nhất để trồng ở ban công, hàng rào. Đây là kết quả do tờ UG bầu chọn.

1. Huỳnh anh (hoàng anh, dây huỳnh, dây công chúa). Loài cây cảnh thuộc chi Dây huỳnh (Allamanda), có tên khoa học là Allamanda cathartica L.. Loài này có nguồn gốc ở Brazil. Huỳnh anh phát triển thuận lợi tại một số vùng nhiệt đới, là loại có hoa nở quanh năm và dễ trồng tại vùng nhiệt đới hoặc vùng khí hậu có nhiệt độ trên 14 độ C. Dây huỳnh là loại cây mà thân cành lá đều đẹp nên được trồng làm cảnh tại Việt Nam, thường được trồng cho leo nóc tường, nóc cổng hoặc ban công.
1. Huỳnh anh (hoàng anh, dây huỳnh, dây công chúa). Loài cây cảnh thuộc chi Dây huỳnh (Allamanda), có tên khoa học là Allamanda cathartica L.. Loài này có nguồn gốc ở Brazil. Huỳnh anh phát triển thuận lợi tại một số vùng nhiệt đới, là loại có hoa nở quanh năm và dễ trồng tại vùng nhiệt đới hoặc vùng khí hậu có nhiệt độ trên 14 độ C. Dây huỳnh là loại cây mà thân cành lá đều đẹp nên được trồng làm cảnh tại Việt Nam, thường được trồng cho leo nóc tường, nóc cổng hoặc ban công.

2. Hoa ti gôn (hiếu nữ). Là loài thực vật có hoa thuộc họ rau Răm bản địa của Mexico, có danh pháp khoa học là Antigonon leptopus. Hoa hiếu nữ mọc thành chùm khá đẹp nên thường được trồng làm cảnh. Củ có thể ăn được.
2. Hoa ti gôn (hiếu nữ). Là loài thực vật có hoa thuộc họ rau Răm bản địa của Mexico, có danh pháp khoa học là Antigonon leptopus. Hoa hiếu nữ mọc thành chùm khá đẹp nên thường được trồng làm cảnh. Củ có thể ăn được.

3. Hoa giấy. Chi thực vật có hoa, có nguồn gốc ở Nam Mỹ. Chi này có tên khoa học là Bougainvillea. Do dễ trồng, hoa đẹp, nhiều màu sắc nên nó rất được ưu chuộng trồng để trang trí ban công, hàng rào.
3. Hoa giấy. Chi thực vật có hoa, có nguồn gốc ở Nam Mỹ. Chi này có tên khoa học là Bougainvillea. Do dễ trồng, hoa đẹp, nhiều màu sắc nên nó rất được ưu chuộng trồng trang trí ban công, hàng rào.

4. Hoa ông lão. Đây là chi thực vật có hoa trong họ Mao lương, có danh pháp khoa học là Clematis. Dù mang tên ông lão nhưng hoa của nó lại rất đẹp và được ưa chuộng trồng cảnh. Loài này có nguồn gốc từ Mỹ và Canada.
4. Hoa ông lão. Đây là chi thực vật có hoa trong họ Mao lương, có danh pháp khoa học là Clematis. Dù mang tên ông lão nhưng hoa của nó lại rất đẹp và được ưa chuộng trồng cảnh. Loài này có nguồn gốc từ Mỹ và Canada.

5. Hoa ngọc nữ (rồng nhả ngọc, lồng đèn). Loài thực vật có hoa thuộc chi Clerodendrum của họ Hoa môi, có tên khoa học là Clerodendrum thomsoniae. Đây là loài hoa bản địa của Tây Phi.
5. Hoa ngọc nữ (rồng nhả ngọc, lồng đèn). Loài thực vật có hoa thuộc chi Clerodendrum của họ Hoa môi, có tên khoa học là Clerodendrum thomsoniae. Đây là loài hoa bản địa của Tây Phi.

6. Bìm cảnh (bìm đẹp). Đây là loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm, có danh pháp khoa học là Ipomoea cairica. Bìm cảnh được trồng ở hầu hết vùng miền Việt Nam.
6. Bìm cảnh (bìm đẹp). Đây là loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm, có danh pháp khoa học là Ipomoea cairica. Bìm cảnh được trồng ở hầu hết vùng miền Việt Nam.

7. Nhài thuốc (hoa tố phương). Có danh pháp khoa học là Jasminum officinale. Nó là loài thực vật có hoa thuộc chi Nhài. Nhài thuốc có nguồn gốc ở một số quốc gia châu Á. Hiện nay, hoa tố phương được trồng ở rất nhiều nơi trên thế giới.
7. Nhài thuốc (hoa tố phương). Có danh pháp khoa học là Jasminum officinale. Nó là loài thực vật có hoa thuộc chi Nhài. Nhài thuốc có nguồn gốc ở một số quốc gia châu Á. Hiện nay, hoa tố phương được trồng ở rất nhiều nơi trên thế giới.

8. Sử quân tử (dây giun). Loài thực vật có hoa trong họ Trâm bầu, có tên khoa học là Combretum indicum. Hoa sử quân tử có mùi thơm, hoa sai, nở quanh năm nên rất thích hợp để trồng trang trí ban công, hàng rào. Loài này có nguồn gốc ở châu Á.
8. Sử quân tử (dây giun). Loài thực vật có hoa trong họ Trâm bầu, có tên khoa học là Combretum indicum. Hoa sử quân tử có mùi thơm, hoa sai, nở quanh năm nên rất thích hợp để trồng trang trí ban công, hàng rào. Loài này có nguồn gốc ở châu Á.

9. Dây bông xanh (cát đằng, bông báo). Đây là loài thực vật có hoa thuộc họ Ô rô (Acanthaceae), có tên khoa học là Thunbergia grandiflora. Đây là loài bản địa của Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Dương và Myanmar và có phân bố tự nhiên rộng rãi. Dây bông xanh được trồng dùng để làm kiểng, ngoài ra nó còn là một vị thuốc chữa rắn cắn rất phổ biến trong người dân.
9. Dây bông xanh (cát đằng, bông báo). Đây là loài thực vật có hoa thuộc họ Ô rô (Acanthaceae), có tên khoa học là Thunbergia grandiflora. Đây là loài bản địa của Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Dương và Myanmar và có phân bố tự nhiên rộng rãi. Dây bông xanh được trồng dùng để làm kiểng, ngoài ra nó còn là một vị thuốc chữa rắn cắn rất phổ biến trong người dân.

10. Hoa chùm ớt. Loài hoa này có danh pháp khoa học là Pyrostegia venusta. Đây là loài thực vật có hoa họ Chùm ớt. Đây là loài hoa đặc hữu của Brazil. Hiện tại, loài hoa này được trồng ở rất nhiều vùng miền tại Việt Nam.
10. Hoa chùm ớt. Loài hoa này có danh pháp khoa học là Pyrostegia venusta. Đây là loài thực vật có hoa họ Chùm ớt. Đây là loài hoa đặc hữu của Brazil. Hiện tại, loài hoa này được trồng ở rất nhiều vùng miền tại Việt Nam.

10 loài hoa phù hợp nhất để trồng ở ban công, hàng rào

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận