Bé gái 7 tuổi tìm được hóa thạch động vật cổ đại 65 triệu năm tuổi

Bé gái 7 tuổi tìm được hóa thạch động vật cổ đại 65 triệu năm tuổi

Theo AP, trong lúc đi lang thang quanh sân bóng gần nhà ở Oregon , cô bé Naomi Vaughan (7 tuổi) đã tình cờ đào được hóa thạch động vật cổ đại đã tuyệt chủng 65 triệu năm trước.

Theo AP, trong lúc đi lang thang quanh sân bóng gần nhà ở Oregon , cô bé Naomi Vaughan (7 tuổi) đã tình cờ đào được hóa thạchđộng vật cổ đại đã tuyệt chủng 65 triệu năm trước.
Bà Melissa Vaughan, mẹ của Naomi chia sẻ: "Thật không tin nổi! Con tôi đã tìm được một hóa thạch hàng triệu năm tuổi." Bà Melissa cũng cho biết, sau khi rửa sạch, mẫu hóa thạch trên có màu ngọc trai rất đẹp.
Bé gái 7 tuổi tìm được hóa thạch động vật cổ đại 65 triệu năm tuổi
Naomi cầm mẫu hóa thạch cô bé tìm thấy. (Nguồn: AP) 
Naomi gọi nó là "đá Moana," một nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney.
Theo các nhà khoa học, mẫu hóa thạch mà Vaughan tìm được có tên là Ammonite, một loài động vật không xương sống đã tuyệt chủng 65 triệu năm về trước.
Một số hóa thạch tương tự đã được tìm thấy ở khu vực Mitchell, cách khu vực cô bé tìm thấy hóa thạch nói trên khoảng 129 km.
Theo Huy Đồng/Vietnamplus

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận