Bị nuốt sống, rết cắn thủng bụng rắn chui ra ngoài

Bị nuốt sống, rết cắn thủng bụng rắn chui ra ngoài

Con rết trong nỗ lực tuyệt vọng cắn thủng bụng con rắn, tìm cách thoát thân ra ngoài sau khi bị nuốt chửng.

Con rết tấn công ngược trở lại từ bên trong bụng con rắn để thoát thân.
Con rết tấn công ngược trở lại từ bên trong bụng con rắn để thoát thân.

Nhà nghiên cứu bò sát Serbia Ljiljana Tomovic phát hiện ra xác con rắn và con rết trên đảo Golem Grad của Cộng hòa Macedonia. Ông Tomovic tin rằng, con rắn dài 20cm do đánh giá thấp con mồi đã phải trả giá bằng cả tính mạng.

"Con rắn nhiều khả năng đã nuốt sống con rết và con mồi đã tấn công ngược trở lại từ bên trong bụng con rắn để tìm kiếm tự do", nhà nghiên cứu này phân tích.

Tomovic nói rằng việc những con rắn trên đảo Golem Grad ăn các loại côn trùng không phải là điều quá đặc biệt nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó đã quá mạo hiểm khi tấn công con mồi quá cỡ so với kích thước cơ thể của nó.

"Chúng tôi cho rằng con rắn non đã đánh giá thấp kích thước và sức mạnh của con rết vốn được biết đến là một loài ăn thịt rất hung dữ", ông Tomovic cho hay.

Tuy nhiên, cũng theo ông này, con rết sau khi thoát thân cũng không thể giữ nổi tính mạng vì bị ngấm chất độc từ con rắn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận