Bữa ăn cuối cùng của tử tù trên thế giới có gì?

Bữa ăn cuối cùng của tử tù trên thế giới có gì?

Trước khi chết, những người tử tù thường được dùng một bữa ăn cuối cùng. Có người chọn bữa ăn thịnh soạn với đủ những món ăn yêu thích nhưng cũng có người chỉ đơn giản chọn 1 quả oliu để kết thúc chuỗi ngày còn tồn tại trên đời.

Theo thông lệ, những người tử tù trước khi đưa ra pháp trường để thi hành bản án tử hình, họ thường được hưởng một số đặc ân nhất định, trong số đó có bữa ăn cuối cùng.

Tại sao có thông lệ bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù?

Với người tử tù thì bữa ăn theo yêu cầu, sở thích được coi là một trong những ân huệ cuối cùng dành cho những tội ác mà họ đã gây ra.

Xét trên mặt nhân đạo, thì bữa ăn cuối cùng của con người khi sắp phải lìa cõi trần gian theo yêu cầu của họ là thể hiện tính nhân văn giữa con người với con người.

Có thể nói ở các quốc gia, pháp luật luôn dành sự tôn trọng và nhân đạo đến giây phút cuối cho người tử tù.

Vậy bữa ăn cuối cùng ở các nước như thế nào?

Pizza, bánh mì que và chả bạc hà là bữa ăn cuối cùng của Lee Willingham

Pizza, bánh mì que và chả bạc hà là bữa ăn cuối cùng của Lee Willingham
Pizza, bánh mì que và chả bạc hà là bữa ăn cuối cùng của Lee Willingham, người bị hành hình vào ngày 24/7/2003. (Ảnh: OHWOW).

Cũng lựa chon pizza nhưng tử từ David Leon Woods lại ăn kèm với bánh sinh nhật.
Cũng lựa chon pizza nhưng tử từ David Leon Woods lại ăn kèm với bánh sinh nhật. (Ảnh: OHWOW).

Bữa ăn cuối cùng của tử từ 41 tuổi Teresa Lewis sống tại bang Virginia.
Bữa ăn cuối cùng của tử từ 41 tuổi Teresa Lewis sống tại bang Virginia. Lewis phạm tội cướp của, giết người và bị . Bữa ăn cuối theo nguyện vọng của Lewis bao gồm các món: gà rán, đậu Hà Lan với bơ, bánh tao và nước uống.

Bữa ăn thịnh soạn cho tử tù Peter. J Miniel
Bữa ăn thịnh soạn cho tử tù Peter. J Miniel với: gà rán, pizza, bánh mì kẹp thịt, mỳ ý, bánh trái cây kem, nước ngọt. (Ảnh: OHWOW).

John Wayne Gacy, 52 tuổi sống ở Illinois lại yêu cầu một bữa ăn đầy ắp tôm, gà rán cùng khoai tây chiên và dâu tây.
John Wayne Gacy, 52 tuổi sống ở Illinois lại yêu cầu một bữa ăn đầy ắp tôm, gà rán cùng khoai tây chiên và dâu tây. Gacy là một kẻ giết người và cưỡng hiếp. Hình thức tử hình của Gacy là tiêm thuốc độc.

Bữa ăn của phạm nhận Ricky Ray Rector, 42 tuổi ở Arkansas với tội danh giết người. Rector đã yêu cầu thịt bò, gà rán, bánh hồ đào và nước trái cây vị đào.
Bữa ăn của phạm nhận Ricky Ray Rector, 42 tuổi ở Arkansas với tội danh giết người. Rector đã yêu cầu thịt bò, gà rán, bánh hồ đào và nước trái cây vị đào. Rector đã để lại bánh hồ đào và nói với người quản ngục rằng "tôi để lại ăn sau".

rước khi ra pháp trường, Eichmann chỉ xin một chai rượu vang.
Trong khi đó Adolf Eichmann từng được biết là người đã lên kế hoạch cho vụ diệt chủng của Đức quốc xã, sau chiến tranh Eichmann trốn đến Nam Mỹ và bị tình báo Israel bắt được. Trước khi ra pháp trường, Eichmann chỉ xin một chai rượu vang.

ữa ăn cuối cùng của Kurten là thịt bò bít tết, khoai tây chiên và rượu vang trắng.
Peter Kurten được mệnh danh là "ma cà rồng của Dusseldolf" vì hành vi giết người uống máu tàn bạo, Bữa ăn cuối cùng của Kurten là thịt bò bít tết, khoai tây chiên và rượu vang trắng.

Tử tù Lewis Eugene Gilbert có vẻ là người thích đồ ngọt khi yêu cầu được ăn kem và socola trước giờ hành quyết.
Tử tù Lewis Eugene Gilbert có vẻ là người thích đồ ngọt khi yêu cầu được ăn kem và socola trước giờ hành quyết. (Ảnh: OHWOW).

Lawrence Russel Brewer đã ăn một bữa ăn
Lawrence Russel Brewer đã ăn một bữa ăn "khủng" trong lịch sử trại giam Texas khi yêu cầu: đậu bắp chiên, burger phô mai với gấp 3 lần thịt xông khói, hai phần bít tết với nước sốt và hành tây, một chiếc pizza, fajitas, nửa lít kem, bơ đậu phộng. Sau trường hợp này, Texas cũng bỏ luôn quy định về bữa ăn cuối cùng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận